Ông Trump ra toà, không nhận tội vụ âm mưu lật ngược kết quả bầu cử 2020

(PLO)-  Cựu Tổng thống Donald Trump không nhận tội trong phiên tòa truy tố ông âm mưu lật ngược kết quả bầu cử 2020, chỉ trích các cáo buộc nhằm vào ông là đàn áp chính trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, trước tòa án liên bang ở thủ đô Washington D.C, cựu Tổng thống Donald Trump đã không nhận tội đối với bốn cáo buộc hình sự liên quan âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, theo đài CNN.

Phiên điều trần thông báo cáo trạng kéo dài khoảng nửa tiếng, diễn ra tại một tòa án ở Washington D.C do Thẩm phán tòa Sơ thẩm Moxila Upadhyaya điều hành.

"Không nhận tội" - ông Trump nói trong phiên tòa.

Cựu Tổng thống Donald Trump tại sân bay Quốc gia Washington Reagan sau khi dự phiên toà thông báo cáo trạng ở Washington D.C. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Donald Trump tại sân bay Quốc gia Washington Reagan sau khi dự phiên toà thông báo cáo trạng ở Washington D.C. Ảnh: REUTERS

Phiên toà điều trần tiếp theo trong vụ án này là ngày 28-8 và do Thẩm phán quận Tanya Chutkan điều hành.

Thẩm phán Upadhyaya cho biết ông Trump không bắt buộc phải tham dự phiên toà điều trần này và Thẩm phán Chutkan dự kiến sẽ ấn định ngày cho phiên tòa xét xử đầu tiên.

Sau khi rời phiên tòa ngày 3-8, Cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích những cáo buộc nhằm vào ông và cho rằng việc truy tố ông là sự đàn áp một đối thủ chính trị, theo đài CNN.

“Đây là một ngày rất buồn đối với nước Mỹ” - ông Trump nói với các phóng viên ngay sau khi rời tòa.

Tại sân bay Quốc gia Washington Reagan, trước khi lên máy bay để trở về bang New Jersey, ông Trump bình luận ngắn gọn: “Đây là cuộc đàn áp người đang dẫn đầu với số lượng cử tri ủng hộ rất, rất đáng kể trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa và dẫn trước (đương kim Tổng thống) Joe Biden rất lớn. Vì vậy, nếu bạn không thể đánh bại ông ta (ông Trump), bạn sẽ bức hại hoặc truy tố người này".

Công tố viên đặc biệt Jack Smith là người dẫn đầu các cuộc điều tra liên bang về vụ ông Trump lần này.

Theo cáo trạng, các công tố viên liên bang cáo buộc ông Trump "quyết tâm duy trì quyền lực" sau khi thua cuộc bầu cử và cho rằng ông Trump cùng sáu đồng phạm hiện chưa bị truy tố đã dàn dựng một âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử dẫn đến cuộc tấn công vào Điện Capitol của Mỹ vào ngày 6-1-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm