Nóng Nga-Ukraine 9-7: Có tin Ukraine thiếu đạn, Nga lùi bước ở Bakhmut; Ông Zelensky đánh dấu 500 ngày xung đột bùng nổ

(PLO)- Đài CNN dẫn nguồn tin nói rằng Ukraine tiến bộ “rõ rệt” tại Bakhmut nhưng đang thiếu đạn; Ông Zelensky đánh dấu 500 ngày xung đột Nga-Ukraine bằng động thái gây tranh cãi; Bom chùm Mỹ tính gửi Ukraine tiếp tục gây phản ứng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng ở mặt trận miền đông. Kiev báo cáo đợt pháo kích mới nhất từ Nga khiến nhiều dân thường thương vong trong khi Moscow cáo buộc Ukraine tấn công lãnh thổ Nga.

Ukraine thiếu đạn, Nga lùi bước tại Bakhmut?

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga ngày 8-7 tập trung nỗ lực tấn công chính vào hướng các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) với 25 trận giao tranh đã diễn ra ở khu vực trong ngày qua.

Trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, quân đội Nga đã thực hiện 30 cuộc không kích, 42 đợt pháo kích vào các vị trí quân Kiev và các khu vực đông dân cư của Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết vụ pháo kích vào sáng 8-7 của Nga vào TP Lyman đã làm 13 người chết, 8 người bị thương.

Ukrinform dẫn thông tin từ Cục quản lý quân sự tỉnh Sumy cho biết quân Moscow ngày qua đã phát động 11 cuộc tấn công vào các khu vực biên giới của tỉnh này với 54 vụ nổ được ghi nhận.

Binh sĩ Ukraine tại TP Bakhmut, tỉnh Donestk (Ukraine) ngày 7-7. Ảnh: CNN

Binh sĩ Ukraine tại TP Bakhmut, tỉnh Donestk (Ukraine) ngày 7-7. Ảnh: CNN

Người đứng đầu Cục quản lý quân sự khu vực Zaporizhzhia - ông Yurii Malashko cũng cho biết trên Telegram rằng quân đội Nga đã tấn công Zaporizhzhia 62 lần trong ngày qua khiến 2 dân thường bị thương.

Ngày qua, lực lượng Ukraine đã thực hiện 7 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực của đối phương, bắn trúng 11 khẩu pháo, 1 kho đạn, 3 hệ thống phòng không và hai trạm tác chiến điện tử của quân đội Nga.

Đài CNN ngày 8-7 dẫn lời một binh sĩ Ukraine có mật hiệu Ares, chiến đấu tại mặt trận Bakhmut nói rằng đã thấy tiến bộ rõ rệt trong việc đẩy lùi quân Nga tại đây.

“Người Nga đang lùi bước. Chúng tôi biết điều này vì họ ít bắn trúng chúng tôi hơn. 1,2 tháng trước có rất nhiều binh sĩ Nga ở đây. Lúc đó thật đáng sợ, bây giờ thì khác” - người này nói.

Tuy nhiên, Ares cũng than phiền với CNN về tình trạng thiếu đạn dược đang diễn ra. Người này cho biết khi không có đạn dược của phương Tây, binh sĩ Ukraine sẽ sử dụng đạn dược của Pakistan nhưng nói thêm rằng đạn dược Pakistan dễ gây nguy hiểm cho người sử dụng.

. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 tại Donetsk và đánh chặn 6 quả pháo từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) của Ukraine trong ngày qua. Nga cũng báo cáo 2 người thiệt mạng do các đợt pháo kích của Ukraine tại Donetsk trong ngày 8-7.

Theo người phát ngôn, trên toàn bộ khu vực giao tranh, quân Nga đã phá hủy 17 máy bay không người lái (UAV) của đối phương trong 24 giờ qua.

Cùng ngày, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin cáo buộc mìn sát thương Lepestok của Ukraine đã làm 3 người chết, hơn 120 người bị thương, trong đó có 10 trẻ em.

Ông nói với TASS: “Ukraine vẫn tiếp tục sử dụng tất cả các loại đạn dược có sẵn để chống lại dân thường ở Donbass. Tiến hành chiến tranh vi phạm luật pháp quốc tế là một hoạt động thường xuyên của các nhóm vũ trang Ukraine”.

“Đến nay đã gây có 3 người chết và 122 người bị thương ở Donetsk vì giẫm phải mìn sát thương Lepestok” - ông nói thêm.

Lãnh thổ Nga ngày qua tiếp tục bị tấn công. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết trên Telegram rằng quân Ukraine đã pháo kích dữ dội vào khu vực biên giới Belgorod khiến 2 người bị thương.

Ông cho biết Ukraine đã bắn hơn 100 quả đạn pháo vào khu vực trong ngày 8-7 làm hư hỏng nặng một đường dây điện, hư hại các khu vực buôn bán ở chợ địa phương, 1 ngôi nhà và làm cháy 1 chiếc ô tô.

Ngày qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã thị sát cuộc tập trận của các đơn vị quân đội mới thành lập, bao gồm các binh sĩ vừa ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Shoigu nhấn mạnh: “Tất cả các khóa huấn luyện đều liên quan những khí tài quân sự mới và thiết bị hiện đại. Các binh sĩ đang được hướng dẫn bởi các sĩ quan kỳ cựu - những người đã có kinh nghiệm chiến đấu cuộc chiến ở Ukraine”.

Tháng trước, ông Shoigu cho biết Nga đã tuyển dụng một lực lượng dự bị khổng lồ với khoảng 114.000 binh sĩ hợp đồng và 52.000 tình nguyện viên đã nhập ngũ.

Ông Zelensky đánh dấu 500 ngày xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 8-7 đã đánh dấu 500 ngày xung đột Nga-Ukraine bùng nổ bằng một bài phát biểu được ghi hình trước tại Đảo Rắn, theo tờ Kyiv Independent.

Đảo Rắn là vùng đất nhỏ ở Biển Đen mà tàu chiến Nga đã tấn công trong ngày đầu tiên của cuộc chiến. Đến ngày 30-6-2022, Nga bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi Đảo Rắn trên Biển Đen, nói rằng đây là “cử chỉ thiện chí” nhằm tạo điều kiện cho Ukraine xuất khẩu ngũ cốc.

Ông Zelensky nói trong video: “Hôm nay, chúng tôi vinh danh những anh hùng Ukraine - tất cả những người lính đã chiến đấu cho hòn đảo này. Và mặc dù đây chỉ là một mảnh đất nhỏ ở giữa Biển Đen nhưng đó là một bằng chứng tuyệt vời rằng Ukraine sẽ giành lại từng phần lãnh thổ của mình”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) trở về nước từ Thổ Nhĩ Kỳ cùng các chỉ huy quân sự Ukraine. Ảnh: TWITTER

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) trở về nước từ Thổ Nhĩ Kỳ cùng các chỉ huy quân sự Ukraine. Ảnh: TWITTER

Ngày 8-7, Tổng thống Zelensky đã có chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ, gặp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Sau đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã trở về nước cùng 5 chỉ huy quân sự Ukraine từng cầm cự ở nhà máy thép Azovstal (TP Mariupol, tỉnh Donetsk).

“Chúng tôi đang trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ và đưa các anh hùng của chúng ta về nhà” - ông Zelensky viết trên Telegram.

Nga gọi vụ việc là “vi phạm trực tiếp” thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Theo thỏa thuận, các chỉ huy phải ở Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Nói với đài RIA Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Việc các thủ lĩnh Azovstal trở về Ukraine từ Thổ Nhĩ Kỳ là sự vi phạm trực tiếp các điều khoản của thỏa thuận hiện có. Trong trường hợp này, cả phía Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đều vi phạm các điều khoản”.

Ngày 8-7, ông Erdogan nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới. Ông Peskov sau đó cho biết hai bên chưa thống nhất về thời gian chuyến thăm.

Phản ứng các nước xoay quanh vụ Mỹ gửi bom chùm cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov ngày 8-7 nói rằng bom chùm của Mỹ sẽ không sử dụng ở Nga mà chỉ dùng để giúp Ukraine giải phóng lãnh thổ.

“Lập trường của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi cần giải phóng các vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng và cứu mạng sống của người dân” - ông viết trên Twitter.

Trong khi đó, đài RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova ngày 8-7 rằng quyết định chuyển giao bom chùm của Washington cho Kiev cho thấy Ukraine và các nước phương Tây bất lực trong việc thay đổi tình hình ở tiền tuyến.

Bà Zakharova cũng cho biết bom chùm sẽ hầu như không ảnh hưởng chiến dịch quân sự của Nga nhưng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: CNN

Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: CNN

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhắc lại rằng Anh đã ký kết một công ước cấm bom, đạn chùm nhưng không chỉ trích quyết định gửi bom chùm của Mỹ. Bom chùm là vũ khí bị cấm ở hơn 100 quốc gia.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm phần việc của mình để hỗ trợ Ukraine, nhưng chúng tôi làm điều đó bằng cách cung cấp xe tăng chiến đấu hạng nặng và gần đây nhất là vũ khí tầm xa. Hy vọng các nước có thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine” - ông nói.

Tờ The Guardian dẫn tuyên bố của chính phủ Canada ngày 8-7 cho biết: “Canada không ủng hộ việc sử dụng bom, đạn chùm và cam kết chấm dứt tác động của bom, đạn chùm đối với dân thường, đặc biệt là trẻ em”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm