Nóng Nga-Ukraine ngày 2-8: Mỹ nói Nga dùng nhà máy hạt nhân Ukraine làm lá chắn, Đức tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Kiev

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Nga đang sử dụng Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine - như một "lá chắn hạt nhân" trong những cuộc giao tranh với Ukraine; Chủ tịch Hội đồng tối cao đảng Nước Nga thống nhất cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraine vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine

. Đài RT ngày 1-8 dẫn thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Alexey Reznikov cho biết lô vũ khí viện trợ thứ ba của Đức bao gồm hệ thống pháo phản lực phóng loạt Mars-II (MLRS) đã đến Ukraine.

“Hệ thống pháo phản lực Mars-II từ Đức đã đến Ukraine. Cảm ơn Berlin và người đồng cấp Đức Christine Lambrecht về lô vũ khí này. Lính pháo binh Ukraine xin gửi lời chào đến các đối tác Đức” - Bộ trưởng Reznikov tuyên bố.

Vào tuần trước, chính quyền Berlin đã xác nhận sẽ tiếp tục gửi tới Ukraine nhiều hệ thống tên lửa cùng 3 pháo tự hành PzHVa 2000.

. Theo hãng tin Reuters, trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 1-8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gọi các hành động của Nga xung quanh Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine - là "đỉnh cao của sự vô trách nhiệm", cáo buộc Moscow sử dụng nơi này như một "lá chắn hạt nhân" trong những cuộc tấn công vào các lực lượng Ukraine.

Ông Blinken cho biết Washington "lo ngại sâu sắc" việc Moscow đang sử dụng nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia như một căn cứ quân sự và nhắm bắn vào lực lượng Ukraine từ bên trong.

“Tất nhiên người Ukraine không thể bắn trả vì sợ rằng sẽ có một tai nạn khủng khiếp liên quan nhà máy hạt nhân. Các hành động của Nga đã vượt ra ngoài việc sử dụng ‘lá chắn con người, họ đang sử dụng nhà máy làm ‘lá chắn hạt nhân’” - Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trước giới truyền thông trong cuộc họp báo tại Trụ sở LHQ ở New York, ngày 1-8. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trước giới truyền thông trong cuộc họp báo tại Trụ sở LHQ ở New York, ngày 1-8. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform dẫn lời ông Serhiy Khlan - cố vấn tỉnh trưởng Kherson - cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một kho lớn đạn dược và trang thiết bị của quân Nga gần TP Skadovsk vào ngày 31-7.

Trong khi đó, ông Oleksandr Vilkul - quan chức TP Kryvyi Rih - cho hay quân đội Nga đã bắn một tên lửa điều khiển chống tăng (ATGM) vào một chiếc xe buýt nhỏ đang cố gắng rời khỏi khu vực bị chiếm đóng ở gần làng Dovhove, TP Beryslav, tỉnh Kherson. Hai trong số bảy thường dân đã thiệt mạng.

Theo ông Vilkul, vụ tấn công đã khiến hai thường dân thiệt mạng và năm người bị thương, bao gồm 3 đàn ông và 2 phụ nữ. Cả 5 người đã được đưa đến bệnh viện ở TP Kryvyi Rih, 2 người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch.

. Cũng theo Ukrinform, tỉnh trưởng Sumy - ông Dmytro Zhyvytskyi cho biết quân Nga đã nổ súng vào các khu dân cư trong tỉnh bằng súng cối và pháo ba lần chỉ trong ngày 1-8.

Theo ông Zhyvytskyi, Nga đã tấn công bằng pháo vào khoảng 12 giờ trưa và tiếp tục bắn súng cối vào lúc 14 giờ (giờ địa phương). Quân Nga tiếp tục nã pháo vào các khu dân cư từ 18 giờ 20 phút cho đến 19 giờ 30 phút. May mắn không có thương vong hoặc thiệt hại nào được báo cáo.

Các binh sĩ Ukraine đứng kế bên một khẩu lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp ở tỉnh Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP

Các binh sĩ Ukraine đứng kế bên một khẩu lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp ở tỉnh Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP

. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Boris Gryzlov - Chủ tịch Hội đồng tối cao đảng Nước Nga thống nhất - cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch và “chủ nghĩa phát xít ở Ukraine” sẽ bị đánh bại.

"Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang diễn ra theo kế hoạch. Nga không bao giờ bỏ rơi người dân của mình. Những nhiệm vụ mà chúng tôi đặt ra đang được giải quyết" - ông Gryzlov tuyên bố.

. Cùng ngày 1-8, Đại tá Mikhail Mizintsev - Giám đốc trung tâm quản lý quốc phòng quốc gia Nga - cho biết các chuyên gia xử lý bom mìn nước này đã rà phá bom mìn trên vùng đất có diện tích hơn 6.100 ha ở hai khu vực ly khai Donetsk và Luhansk (DPR và LPR).

Theo ông Mizintsev, các chuyên gia Nga vẫn đang tiếp tục hoạt động rà phá bom mìn ở DPR và LPR: "Tổng cộng 6.162,98 ha, 620 tòa nhà, bao gồm 13 tòa nhà quan trọng, 4 cây cầu và 9,6 km đường ô tô đã được rà phá bom mìn. Có tới 178.742 vật nổ đã được phát hiện và phá hủy".

Một bệ phóng pháo phản lực phóng loạt Mars-II (MLRS) của Đức. Ảnh: RT

Một bệ phóng pháo phản lực phóng loạt Mars-II (MLRS) của Đức. Ảnh: RT

. Cũng theo TASS, Đại diện lực lượng dân quân LPR Ivan Filiponenko cho hay quân đội Ukraine đã gánh chịu khoảng 50 trường hợp thương vong trong các cuộc giao tranh với lực lượng LPR vào hôm 1-8.

"Trong 24 giờ qua, sau các cuộc tấn công của LPR, đối phương đã bị thiệt hại nặng nề về nhân lực và trang thiết bị quân sự. Họ đã tổn thất 50 binh sĩ, bốn xe bọc thép và sáu xe cơ giới đặc biệt" - ông Filiponenko nói.

Bên cạnh đó, ông Filiponenko cho biết thêm rằng quân đội Ukraine cũng đã bắn ba quả tên lửa HIMARS vào TP Stakhanov ở LPR.Cuộc tấn công pháo kích diễn ra vào khoảng 22 giờ 5 phút (giờ Moscow).

Hiện con số thương vong và thiệt hại vẫn chưa được xác minh.

Khung cảnh tan hoang bên trong một tòa nhà sau các cuộc pháo kích của Nga ở Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Khung cảnh tan hoang bên trong một tòa nhà sau các cuộc pháo kích của Nga ở Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Động thái mới giữa các bên

. Hôm 1-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông tin còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận hay dự đoán nào cho các sự kiện tiếp theo liên quan việc khôi phục hoạt động ​​xuất khẩu ngũ cốc tại Ukraine. Ông cho rằng cần thận trọng trước nguy cơ Moscow sẽ lại tìm cách làm gián đoạn quá trình xuất khẩu của Kiev, Ukrinform đưa tin.

“Việc khôi phục xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác từ các cảng của Ukraine ở biển Đen đã bắt đầu từ hôm nay. Chiếc tàu đầu tiên chở 26.000 tấn ngô đã rời cảng Odessa. Hiện tại, vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận và dự đoán nào cho các sự kiện tiếp theo. Tuy nhiên, đây có thể là tín hiệu tích cực đầu tiên cho thấy chúng ta có cơ hội ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu” - ông Zelensky nói.

Theo ông, giờ đây mọi thứ phụ thuộc vào việc thực hiện các tham số an ninh của các bên, và đó là “trách nhiệm của các đối tác, chủ yếu là LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

. Ukrinform dẫn lời Nghị sĩ Ukraine - ông Dmytro Lubinets cho biết chính quyền Nga sẵn sàng bàn giao thi thể các tù binh Ukraine thiệt mạng trong một vụ nổ ở cơ sở giam giữ Olenivka vào ngày 29-7 "sau khi kết thúc quá trình điều tra".

"Chúng tôi đã nhận được một tín hiệu cho thấy họ (người Nga) đã sẵn sàng giao thi thể các anh hùng của chúng ta sau khi kết thúc cuộc điều tra. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ về vấn đề này. Cần nhiều thời gian cho cuộc điều tra, song Ukraine vẫn đang chờ đợi" - ông Lubinets nói.

Theo ông Lubinets, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) đã xác định được danh tính của các tù nhân Ukraine (đã chết hay còn bị giam giữ) theo yêu cầu trước đó của Ukraine. ICRC và LHQ sẽ đảm bảo sự an toàn của các tù nhân và quá trình trở về nhà của họ.

Quân đội Nga đang giao tranh với Ukraine. Ảnh: TASS

Quân đội Nga đang giao tranh với Ukraine. Ảnh: TASS

. Theo RT, Bộ trưởng Giao thông bang Đức Winfried Hermann cảnh báo cộng đồng quốc tế không nên có góc nhìn "một chiều" về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông cho rằng phương Tây đã bỏ lỡ cơ hội tạo ra hòa bình lâu dài với Moscow.

“Việc Nga từng tham gia các cuộc xung đột quân sự và những cuộc chiến tranh trong 30 năm qua không phải là một bằng chứng cho thấy Nga chỉ toàn ‘hiếu chiến’ và ‘xấu xa’, liên tục thực thi lợi ích của mình bằng vũ lực” - ông Hermann nhận định.

Bộ trưởng Hermann lưu ý thêm rằng sự can thiệp của Mỹ trên khắp thế giới đã “mang đến rất nhiều sự tàn phá thay vì hòa bình và dân chủ”.

. Cũng theo RT, hôm 1-8, Bộ Thương mại Anh cho biết chính quyền London đã nới lỏng một số hạn chế mà họ áp đặt đối với Nga để phản đối chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine, cho phép các công ty được cung cấp bảo hiểm và tái bảo hiểm cho các thực thể có liên kết với Nga.

“Chúng tôi đã loại bỏ quy định về hạn chế dịch vụ tài chính và quỹ liên quan đối với hàng hóa và công nghệ Nga. Điều này cho phép cung cấp bảo hiểm và tái bảo hiểm cho những cá nhân hay pháp nhân có quan hệ với Nga liên quan các hàng hóa trên, bao gồm tàu biển và máy bay, các bộ phận cấu thành của chúng, cũng như động cơ tuabin khí” - Bộ Thương mại Anh thông báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm