Nóng Nga-Ukraine sáng 12-5: RT nói một ngôi làng của Nga trúng pháo từ Ukraine

(PLO)- Theo chính phủ Nga, không chỉ Mỹ mà các quốc gia NATO như Đức và Ba Lan đều có tham gia vào các chương trình nghiên cứu phát triển vũ khí sinh học ở Ukraine.

Tình hình tại Ukraine

. Đài RT đưa tin một thường dân Nga đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau một cuộc pháo kích của Kiev nhằm vào Solokhi, một ngôi làng ở Nga gần biên giới với Ukraine vào hôm 11-5. Chính quyền địa phương cho biết ngôi làng hiện đang được sơ tán.

Theo báo cáo sơ bộ, vụ pháo kích đã gây nên một số thiệt hại về tài sản. Một người đã chết trên đường đến bệnh viện, trong khi ba người khác đang được hỗ trợ y tế. Số người bị thương sau đó đã tăng lên sáu.

. Theo hãng tin Reuters, các quan chức Ukraine cho biết sau nhiều tuần bị Nga tấn công, tình hình ở TP Mariupol đang rất thảm khốc và số phận của dân thường cùng những binh sĩ cuối cùng bị kẹt lại đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Ủy viên nhân quyền của Quốc hội Ukraine Lyudmyla Denisova đã kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) và Hội Chữ thập đỏ giúp sơ tán những chiến binh bị thương đang mắc kẹt trong các đống đổ nát. Bà cho biết lực lượng Nga cũng đã phá hủy một bệnh viện được xây dựng tạm ở Mariupol, khiến nhiều người thiệt mạng.

"Kẻ thù không cho quân nhân bị thương có cơ hội sống sót. Trước nguy cơ nhiễm trùng vì thiếu thuốc kháng sinh, dụng cụ y tế và băng vô trùng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ tứ chi của những người bị thương, dù họ chỉ bị thương nhẹ” - bà Denisova cho hay.

Khói bốc lên từ nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: REUTERS

Khói bốc lên từ nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform dẫn thông tin từ lực lượng vũ trang Ukraine cho biết: "Vào ngày 11-5, các binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi thành công 9 cuộc tấn công của đối phương. Nhờ các hành động khéo léo của họ, các binh sĩ của chúng tôi đã gây tổn thất cho quân đội Nga".

Theo lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội nước này đã tiêu diệt tám xe tăng, sáu xe chiến đấu bọc thép, năm xe cơ giới và một súng phòng không, đồng thời bắn hạ bốn máy bay không người lái Orlan-10 của Nga.

. Cũng theo Ukrinform, Phó Tổng cục trưởng Cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksii Hromov cho biết Nga tính từ đầu tháng 5, Nga đã bắn 74 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vào Ukraine.

“Vào tháng 5, Nga đã thực hiện 49 cuộc tấn công tên lửa từ lãnh thổ của họ. Có tổng cộng 74 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đã được phóng đi, cụ thể là 4 tên lửa Iskander, 8 tên lửa Tochka-U và 2 tên lửa hành trình trên biển và trên không. Tổng cộng có 459 cuộc không kích đã được thực hiện” - ông Hromov nói.

Theo lời của ông, mục tiêu chính của Nga là các cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở miền nam và miền đông Ukraine. Quân đội Nga cũng liên tục nã đạn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Nga phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Nga phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Động thái các bên

. Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11-5 cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và hai ông đã thảo luận về vấn đề viện trợ quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

"Chúng tôi đánh giá cao mức độ đối thoại cao với Đức và sự hỗ trợ của họ trong cuộc đấu tranh của chúng tôi" - ông Zelensky chia sẻ.

Trong khi đó, theo phát ngôn viên chính phủ Đức, Thủ tướng Scholz đã kêu gọi Nga phải chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch ở Ukraine, rút quân và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Kiev.

“Thủ tướng Scholz và Tổng thống Ukraine cũng đã trao đổi quan điểm về những cách thức rất cụ thể, thiết thực để tiếp tục hỗ trợ Ukraine và nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở Kiev, ngày 8-5. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở Kiev, ngày 8-5. Ảnh: REUTERS

. Cũng theo Reuters, chính quyền Moscow hôm 11-5 đã yêu cầu Warsaw chính thức xin lỗi và đe dọa sẽ có những đòn trả đũa trong tương lai đối với vụ việc Đại sứ của Nga tại Ba Lan Sergey Andreev bị người biểu tình tạt sơn đỏ.

"Nga mong đợi một lời xin lỗi chính thức từ lãnh đạo Ba Lan liên quan đến vụ việc và yêu cầu sự an toàn của Đại sứ Nga và tất cả nhân viên của các cơ quan nước ngoài của Moscow tại Ba Lan được đảm bảo" - chính quyền Nga tuyên bố.

"Quyết định về các bước tiếp theo sẽ được thực hiện tùy thuộc vào phản ứng của Warsaw trước các yêu cầu của chúng tôi” - Moscow nói thêm.

Đại sứ của Nga tại Ba Lan Sergey Andreev. Ảnh: REUTERS

Đại sứ của Nga tại Ba Lan Sergey Andreev. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11-5 cho biết ông hy vọng rằng sau khi Moscow đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine, phương Tây sẽ ngừng nỗ lực chạy theo một "thế giới đơn cực" và ngừng vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương LHQ.

"Chúng tôi hy vọng rằng sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của chúng tôi hoàn thành và đạt được tất cả các nhiệm vụ được đề ra, chúng tôi sẽ có thể ngăn chặn các nỗ lực của phương Tây nhằm phá hoại luật pháp quốc tế và ngăn chặn các hành vi vi phạm các điều khoản của Hiến chương LHQ, bao gồm cả nguyên tắc về quyền chủ quyền của các quốc gia, và sẽ buộc phương Tây ngừng thúc đẩy thế giới đơn cực do Mỹ và các đồng minh thống trị" - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

. Cũng theo TASS, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cùng ngày cho biết ông không nhìn thấy khả năng Ukraine và Nga sẽ ký kết một thỏa thuận hòa bình hay đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện nào vào lúc này.

Theo ông, các quốc gia nên tập trung nỗ lực ngoại giao vào việc cung cấp viện trợ nhân đạo và di tản dân thường khỏi các khu vực giao tranh. Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "tìm ra cách để đưa sản xuất lương thực của Ukraine và nguồn thực phẩm và phân bón của Nga" trở lại thị trường toàn cầu.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: AP

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: AP

Nga công bố kết quả điều tra về việc Ukraine sử dụng vũ khí sinh học

. Theo RT, trong cuộc họp báo vào ngày 11-5 để công bố kết quả điều tra của Bộ Quốc phòng Nga về các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học do Mỹ tài trợ ở Ukraine, Tư lệnh binh chủng phòng vệ bức xạ, hóa học và sinh học Lực lượng vũ trang Nga, ông Igor Kirillov cho biết lực lượng Moscow đã thu được bằng chứng cho thấy Kiev đã từng sử dụng vũ khí sinh học.

Ông Kirillov cho biết chính quyền Ukraine vào năm 2020 đã cố gắng làm lây nhiễm một chủng bệnh lao với độc lực cao vào những cư dân sống tại khu vực Slavyanoserbsk thuộc khu vực ly khai Luhansk ở miền đông nước này.

“Họ đã dùng các loại tờ rơi được làm dưới dạng tiền giấy giả đã bị nhiễm tác nhân gây bệnh lao và phân phát cho trẻ vị thành niên trong khu vực, lợi dụng hành vi hay bỏ đồ vật vào miệng và dùng thức ăn mà không rửa tay của trẻ em để lây nhiễm bệnh” - ông Kirillov cho hay.

Tư lệnh binh chủng phòng vệ bức xạ, hóa học và sinh học Lực lượng vũ trang Nga, ông Igor Kirillov cho biết Moscow đã thu được bằng chứng cho thấy Kiev từng sử dụng vũ khí sinh học. Ảnh: RT

Tư lệnh binh chủng phòng vệ bức xạ, hóa học và sinh học Lực lượng vũ trang Nga, ông Igor Kirillov cho biết Moscow đã thu được bằng chứng cho thấy Kiev từng sử dụng vũ khí sinh học. Ảnh: RT

Ông còn cáo buộc các thành viên đảng Dân chủ Mỹ đã hợp tác với các hãng dược phẩm khổng lồ trên thế giới và các quỹ từ thiện để thiết lập các trung tâm nghiên cứu sinh học ở Ukraine, sử dụng dự án này để tạo thêm nguồn tài chính.

“Chính phủ Mỹ đã tìm ra một cách để tài trợ cho hoạt động nghiên cứu sinh học quân sự tại Ukraine trực tiếp từ ngân sách liên bang, đồng thời sử dụng bảo lãnh của chính phủ để gây quỹ từ các tổ chức phi chính phủ do lãnh đạo đảng Dân chủ kiểm soát” - ông Kirillov nói thêm.

Một binh sĩ Đức mặc đồ bảo hộ. Ảnh: RT

Một binh sĩ Đức mặc đồ bảo hộ. Ảnh: RT

Bên cạnh đó, ông Kirillov cho hay không chỉ Mỹ mà có một số quốc gia NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), bao gồm Đức và Ba Lan, cũng đã tham gia vào các chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học ở đất nước này.

“Không chỉ Mỹ, một số đồng minh NATO của họ cũng đang thực hiện các dự án sinh học quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Chính quyền Đức đã khởi động chương trình an toàn sinh học quốc gia độc lập với Washington vào năm 2013. Có khoảng 12 quốc gia, bao gồm cả Ukraine, tham gia vào chương trình này” - ông Kirillov tiết lộ.

Ông Kirillov còn cho rằng chính quyền Ukraine đang âm mưu tìm cách cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) để gài bẫy quân đội của nước này.

“Bộ Quốc phòng Nga có thông tin về việc Ukraine đang chuẩn bị các hành động khiêu khích với mục tiêu cáo buộc lực lượng vũ trang Nga sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, sau đó họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra và ngụy tạo bằng chứng cần thiết để đổ lỗi cho Moscow” - ông Kirillov cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm