Nóng Nga-Ukraine sáng 24-5: Nga lên tiếng về 'thảm sát Bucha', Mỹ nói 20 nước thống nhất gửi vũ khí đạn dược cho Ukraine

(PLO)- Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya nói chuyện Nga gây ra "thảm sát Bucha" là tin giả; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết 20 nước đã đồng ý gửi vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự khác cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình cuộc chiến:

. Đài RT ngày 23-5 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy một khẩu đội lựu pháo M777 155 mm mà Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine.

"Lực lượng máy bay không người lái đã tấn công tên lửa vào vị trí của khẩu đội pháo M777, gây một số thiệt hại cho đối phương” - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Theo cơ quan này, sau các cuộc tấn công, phía Ukraine đã tìm cách ẩn náu trong rừng và giấu các khẩu đội pháo M777 tại đó.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ghi lại cảnh một khẩu đội lựu pháo M777 155 mm mà Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine bị quân đội nước này phá hủy. Nguồn: TELEGRAM

. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya cho biết các hãng truyền thông phương Tây đã thừa nhận sự thật rằng nhiều thường dân ở Bucha chết không phải do các đợt tấn công của Nga mà do hậu quả từ các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

"Sự thật đang bị bóp nghẹt trước lượng thông tin giả dày đặc, không hề giúp cho mọi người có cơ hội dù là nhỏ nhất có được tầm nhìn khách quan về những gì đang diễn ra ở Ukraine" - ông Nebenzya nhấn mạnh.

Theo ông, "vụ việc dân thường thiệt mạng ở Bucha đã được truyền thông phương Tây thổi phồng theo lệnh của chính quyền những nước này để đổ lỗi cho quân đội Nga".

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya. Ảnh: TASS

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya. Ảnh: TASS

. Hãng tin Reuters ngày 23-5 dẫn lời Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công của Nga vào Sievierodonetsk, một thành phố phía đông Ukraine đã trở thành mục tiêu chính mới của lực lượng Moscow sau khi TP Mariupol chịu khuất phục vào tuần trước.

Ông Zelenskyy cho biết có 87 người đã thiệt mạng vào tuần trước khi lực lượng Nga tấn công một doanh trại quân sự của một căn cứ huấn luyện ở phía bắc Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi cộng đồng thế giới gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga để ngăn chặn nguy cơ các nước khác sử dụng "vũ lực" để đạt được mục đích của họ trong tương lai.

Đan Mạch đã cam kết cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon. Ảnh: AFP

Đan Mạch đã cam kết cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon. Ảnh: AFP

. Theo hãng thông tấn Ukraine Ukrinform, quân đội Ukraine đã phá hủy tám xe tăng và hơn 20 phương tiện quân sự của Nga, bao gồm 22 xe bọc thép, tại hai tỉnh Donetsk và Luhansk vào ngày 23-5.

Các lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 16 cuộc tấn công của quân đội Nga trong hôm 23-5. Các đơn vị phòng không của Ukraine cũng bắn hạ thành công một máy bay không người lái loại Granat của Nga và 6 máy bay không người lái Orlan-10 ở khu vực phía đông.

Quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga đang sử dụng máy bay chiến đấu, nhiều bệ phóng tên lửa, pháo nòng dài cỡ lớn, xe tăng, súng cối, tên lửa, và bom tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư.

Khung cảnh bên ngoài nhà máy thép Azovstal bị phá hủy hoàn toàn ở TP Mariupol (Ukraine) vào ngày 22-5. Ảnh: REUTERS

Khung cảnh bên ngoài nhà máy thép Azovstal bị phá hủy hoàn toàn ở TP Mariupol (Ukraine) vào ngày 22-5. Ảnh: REUTERS

Theo Kiev, chỉ trong ngày 23-5, lực lượng của Moscow đã tấn công 38 khu dân cư ở Donetsk và Luhansk, phá hủy và làm hư hại 62 cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm 53 ngôi nhà, một xí nghiệp nông nghiệp, một trường mẫu giáo, một ngân hàng, một hiệu thuốc và một trụ sở cảnh sát quốc gia.

Ít nhất 7 dân thường thiệt mạng và 6 người bị thương trong các vụ pháo kích do quân đội Nga thực hiện.

. Cũng theo Ukrinform, các máy bay cường kích và đơn vị phòng không của quân đội Ukraine đã phá hủy một tên lửa hành trình, 6 máy bay không người lái và 30 phương tiện chiến đấu bọc thép cùng với nhiều binh sĩ Nga vào ngày 23-5 tại hai TP Lyman và Izium.

Số liệu Ukrinform thu thập được cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 24-2 đến ngày 23-5, Ukraine đã giết khoảng 29.200 binh sĩ Nga. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã phá hủy 1.293 xe tăng, 3.166 xe bọc thép, 604 hệ thống pháo, 201 hệ thống phóng tên lửa, 93 hệ thống phòng không và 204 máy bay của Moscow. Hiện số liệu thống kê này vẫn chưa được xác thực.

Tên lửa chống hạm Harpoon được phóng từ tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Antietam (CG 54) của Mỹ. Ảnh: RT

Tên lửa chống hạm Harpoon được phóng từ tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Antietam (CG 54) của Mỹ. Ảnh: RT

Động thái giữa các bên:

. Theo hãng tin AFP, sau cuộc họp trực tuyến hôm 23-5 với gần 40 quốc gia và tổ chức trên toàn cầu để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết có khoảng 20 quốc gia đã đồng ý đưa ra các gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, cam kết cung cấp vũ khí, đạn dược và các nguồn thiết bị quân sự khác để hỗ trợ Kiev.

"Hôm nay, cùng với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksiy Reznikov và nhóm của ông ấy, chúng tôi đã hiểu rõ hơn tình hình chiến trận và những yêu cầu ưu tiên của Ukraine" - ông Austin nói.

“Nhiều quốc gia đang và sẽ tiếp tục tài trợ đạn pháo, vốn cực kỳ cần thiết, cũng như hệ thống phòng thủ bờ biển và xe tăng cùng các phương tiện bọc thép khác. Và những quốc gia khác sẽ hỗ trợ đào tạo cho quân đội Ukraine cách sử dụng những hệ thống vũ khí ấy” - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho hay.

Một chiếc xe tăng bị phá hủy sau các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Một chiếc xe tăng bị phá hủy sau các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Ông Austin cho biết trong số 20 quốc gia trên, Đan Mạch sẽ cung cấp một số lượng không xác định bệ phóng và tên lửa chống hạm Harpoon cho Kiev, các tên lửa này sẽ giúp “bảo vệ bờ biển của Ukraine”, đài RT đưa tin.

Ngoài tên lửa của Đan Mạch, Cộng hòa Czech cũng đã cam kết cung cấp trực thăng tấn công, xe tăng và nhiều hệ thống phóng tên lửa (MLRS) cho Ukraine.

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko. Ảnh: AP

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko. Ảnh: AP

. Cũng theo RT, trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại TP Sochi (Nga) vào hôm 23-5, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko đã bày tỏ quan ngại về “những nỗ lực của các nước phương Tây nhằm chia cắt Ukraine” trong bối cảnh Nga đang tiến hành hoạt động quân sự tại nước này.

Ông Lukashenko cho biết cả bản thân ông và Tổng thống Putin đều lo ngại trước hành vi của Ba Lan và NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương). Ông đặc biệt đề cập đến động thái của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm tập trung binh sĩ ở biên giới phía tây của Nga và Belarus.

“Phương Tây đang tiến hành các bước để chia cắt Ukraine. Chúng tôi lo rằng họ, Ba Lan và các thành viên NATO, sẽ sẵn sàng ra tay ‘giúp đỡ’ để lấy đi miền tây Ukraine như trước năm 1939” - Tổng thống Belarus nói.

“Chúng tôi đang theo dõi tình hình rất cẩn thận, chúng tôi tin rằng vào một thời điểm nào đó, Kiev có thể cần sự giúp đỡ của Moscow và Minsk để cứu toàn vẹn lãnh thổ của họ” - ông Lukashenko nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

. Hôm 23-5, Ukrinform dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết cuộc họp về vấn đề chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ chỉ được tổ chức khi có sự tham gia của ông Putin, vì ông ấy là người đưa ra mọi quyết định ở Nga.

"Không có quyết định nào được đưa ra mà không có ông ấy (Tổng thống Putin). Và chúng ta phải nhận thức rõ ràng về điều này. Và nếu chúng ta đang nói về một quyết định cụ thể để kết thúc cuộc chiến, thì quyết định này sẽ không được đưa ra nếu không có ông ấy, chúng ta sẽ không làm được việc đó nếu không có một cuộc gặp với Tổng thống Nga” - ông Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Ukraine cho hay chính quyền Kiev “không có mong muốn gặp gỡ bất cứ người hòa giải nào từ Nga sau những gì họ đã làm”.

“Vì vậy, về nguyên tắc, tôi không chấp nhận bất kỳ cuộc gặp nào với bất kỳ ai từ phía Nga, ngoại trừ Tổng thống Putin. Và tôi sẽ chỉ bàn về việc kết thúc cuộc chiến chứ không có vấn đề nào khác để đàm phán với Nga” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm