Nóng: Ông Nguyễn Bắc Son thoát án tử hình

11 giờ 10 ngày 28-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và các bị cáo trong vụ án liên quan thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG.

HĐXX đã tuyên đọc bản án trong thời gian hơn 2,5 giờ.

Theo đó, ông Nguyễn Bắc Son đã thoát án tử hình. HĐXX cho rằng gia đình ông Nguyễn Bắc Son đã thay mặt nộp 66 tỉ đồng, tiền nhận hối lộ được khắc phục nên không cần thiết áp dụng hình phạt tử hình như VKS đề nghị.

Cụ thể, mức án đối với 14 bị cáo trong vụ án:

1. Ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT: 16 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, tù chung thân về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là chung thân.  

Bị cáo Nguyễn Bắc Son. Ảnh: ĐỨC MINH

2. Ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng TT&TT, cựu phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: 6 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 8 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt 14 năm tù.

3. Ông Phạm Đình Trọng, cựu vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT: 5 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone: 7 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 16 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù.

5. Ông Cao Duy Hải, cựu tổng giám đốc Mobifone: 4 năm tù tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 10 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù.

6. Bà Phan Thị Hoa Mai, cựu thành viên Hội đồng thành viên Mobifone: 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trương Minh Tuấn. Ảnh: TP

7. Ông Hồ Tuấn, cựu thành viên Hội đồng thành viên Mobifone: 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.
8. Bà Phạm Thị Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc Mobifone: 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.
10. Ông Nguyễn Bảo Long, cựu phó tổng giám đốc Mobifone: 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.
11. Ông Nguyễn Đăng Nguyên, cựu phó tổng giám đốc MobiFone: 2 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

12. Ông Võ Văn Mạnh, giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAX: 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

13. Ông Hoàng Duy Quang, giám đốc Chi nhánh phía Bắc, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAX: 3 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.
14. Ông Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG: 3 năm tù về tội đưa hối lộ.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ. Ảnh: ĐỨC MINH

Cựu chủ tịch HĐQT AVG Phạm Nhật Vũ xin vắng mặt tại phần tuyên án. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền (con gái ông Son) là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan xin vắng mặt.

Trong phần đánh giá vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX đánh giá bị cáo Phạm Nhật Vũ có nhân thân tốt, ăn năn hối cải, đã khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án, là doanh nhân có nhiều thành tích, hoạt động từ thiện, gia đình có công với cách mạng…

HĐXX cũng cho rằng có nhiều tổ chức, cá nhân gửi đơn xin khoan hồng dành cho bị cáo. Theo HĐXX, việc hậu quả của vụ án đã được khắc phục toàn bộ, các bị cáo nhận hối lộ đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận là căn cứ quan trọng để xem xét giảm nhẹ đáng kể hình phạt danh cho các bị cáo.

Đối với Nguyễn Thị Thu Huyền, quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Bắc Son khai sau khi nhận số tiền 3 triệu USD từ ông Phạm Nhật Vũ, ông đã đưa cho con gái là Nguyễn Thị Thu Huyền số tiền nói trên tại nhà riêng của mình. Mỗi lần đưa từ 300.000 USD đến 400.000 USD, khi đưa, ông Son dặn con không được gửi tiết kiệm, còn việc đầu tư vào đâu là tùy.

Quá trình đấu tranh, chị Nguyễn Thị Thu Huyền không thừa nhận việc nhận 3 triệu USD từ ông Nguyễn Bắc Son. HĐXX cho rằng quá trình xét hỏi tại phiên tòa không có đủ căn cứ để xác định TNHS đối với chị Huyền.

HĐXX cũng đã hủy bỏ lệnh kê biên tài sản đối với tài sản nhà, đất của vợ chồng ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.

Trước đó, bị cáo Son bị VKS đề nghị mức án 16-18 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và tử hình về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung cho hai tội là tử hình.

Cựu bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và ông Cao Duy Hải (cựu tổng giám đốc MobiFone) cùng bị đề nghị 14-16 năm tù, ông Lê Nam Trà (cựu chủ tịch MobiFone) 23-25 năm tù, cùng về hai tội danh trên.

Là bị cáo duy nhất bị truy tố và xét xử về tội đưa hối lộ, ông Phạm Nhật Vũ (cựu chủ tịch HĐQT AVG) bị đề nghị mức án 3-4 năm tù.

Trước ngày tòa tuyên án, gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nộp đủ 3 triệu USD (tương đương 66 tỉ đồng) tiền mặt để khắc phục hậu quả đối với tội nhận hối lộ. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

(PLO)- Chậm chân, vướng quy hoạch nên không thể chuyển mục đích sử dụng đất khiến hai mảnh đất liền kề chênh lệch 10 lần về giá bồi thường vì bên đất nông nghiệp, bên đất ở. Đây là thực tế đáng suy ngẫm về công tác quy hoạch và chính sách bồi thường...