Nữ giám đốc lừa nhiều người đi lao động nước ngoài chiếm đoạt tiền tỉ

(PLO)- Nữ giám đốc lập hai công ty để lừa người dân đi lao động ở nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-8, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Nhung (36 tuổi, trú thôn Tân Tiến, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Đức Thọ thực hiện quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hồng Nhung. Ảnh: CA

Công an huyện Đức Thọ thực hiện quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hồng Nhung. Ảnh: CA

Nhung là giám đốc Công ty CP Cung ứng nhân lực Quốc tế Shunshine và Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Connifer (địa chỉ ở thôn Tân Tiến, xã Tân Dân).

Hai công ty của Nhung không được phép tổ chức đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, từ cuối 2018, giám đốc Nhung đã lợi dụng danh nghĩa, con dấu của công ty để nhận làm thủ tục, hồ sơ cho người dân có nhu cầu đi lao động nước ngoài.

Nhung đã lập Facebook, Zalo, chạy quảng cáo, đăng tải các bài viết trên các trang mạng xã hội và thuê các nhân viên tư vấn, giới thiệu, truyền miệng “tuyển người đi nước ngoài làm việc ở Canada, Mỹ, Hàn Quốc…”.

Từ đó, nhiều người Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh liên hệ với Nhung để xin làm thủ tục, hợp đồng đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Nhung ký hợp đồng cho khách hàng đi xuất khẩu lao động chủ yếu là ở các nước như Úc, Canada, Mỹ, Hàn Quốc…

Nhung đã yêu cầu khách hàng đặt cọc tiền hoặc đóng chi phí trước để đi xuất khẩu lao động với số tiền dao động từ 1.000 USD đến 35.000 USD. Sau khi nhận tiền của dân, Nhung đã chiếm đoạt dùng tiêu xài cá nhân rồi cắt liên lạc, bỏ trốn.

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến cuối tháng 8-2022, Hồng Nhung đã làm thủ tục, hợp đồng đi xuất khẩu lao động cho nhiều người ở Hà Tĩnh, Nghệ An và các tỉnh, thành để chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã thông báo: Các bị hại liên quan vụ án nói trên liên hệ ngay đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (số 80 đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ), hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Nguyễn Ngọc Phú, số điện thoại 0911082368) để được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm