Nữ giới trở thành đối tượng IS 'khoái' tuyển mộ

Theo báo cáo từ Chương trình nghiên cứu chủ nghĩa cực đoan của ĐH George Washington, kể từ tháng 3-2014, Mỹ đã "tóm cổ" 71 người có hoạt động liên quan đến IS. 

Riêng trong năm 2015, có đến 56 người (trong số 71 người này) bị bắt giữ. Đây là một con số kỷ lục về các vụ bắt giữ liên quan đến khủng bố kể từ vụ 11-9.

Báo cáo cho biết mặc dù phần lớn tân binh IS và những người ủng hộ chúng là nam giới nhưng thực tế ngày càng báo động khi số lượng lớn nữ giới đang tham gia nhóm cực đoan này để giúp tiến hành các vụ tấn công của chúng.

Các nhà nghiên cứu đã xác định 300 người ủng hộ tích cực IS tại Mỹ (gồm cả người Mỹ và người nước khác), những người đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để "cực đoan hóa" các tân binh. Số phụ nữ có hoạt động thế này chiếm khoảng 1/3.

 Ngày càng nhiều nữ giới trở thành đối tượng IS muốn tuyển mộ. Ảnh: Washingtontimes

"Một vài nghiên cứu đã cố gắng xác định lý do tại sao "hệ tư tưởng" của IS lại thu hút số lượng ngày càng tăng các nữ giới phương Tây.

Trong khi một số động cơ của nữ giới tương tự nam giới (ví dụ việc tìm kiếm bản sắc cá nhân và mong muốn xây dựng một xã hội Hồi giáo nghiêm ngặt) thì có một số động cơ chỉ có ở nữ giới" - báo cáo cho biết.

Báo cáo nói rằng vai trò của phụ nữ ở Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng khác nhau, từ những người đóng vai trò "tuyên truyền và tuyển dụng" đến vai trò "vợ thánh chiến" và "mẹ cho thế hệ sau".

Phát hiện này được công bố khi các nhà điều tra Mỹ tìm kiếm mối liên kết khủng bố giữa Syed Farook và vợ Tashfeen Malik, hai hung thủ trong vụ xả súng ở California làm 14 người thiệt mạng và 21 người bị thương hôm 2-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm