Nữ kế toán 'nổ' có quan hệ với sếp rồi chiếm đoạt tiền của đồng nghiệp

(PLO)- Trong vụ án tẩy xóa sổ đỏ để lừa đảo ở Lai Châu, nữ kế toán biết đồng nghiệp đang bị điều tra nên "nổ" có mối quan hệ với lãnh đạo rồi chiếm đoạt tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra Quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Luyến, 45 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Lai Châu, là Kế toán Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra mở rộng vụ án lừa đảo bằng thủ đoạn phù phép, tẩy xóa "sổ đỏ" nộp lưu thành tên của mình để rồi mang đi công chứng và chuyển nhượng cho người khác mà công an Lai Châu điều tra từ tháng 10-2023.

Nữ kế toán 'nổ' có quan hệ với sếp rồi chiếm đoạt tiền của đồng nghiệp.jpg
Nguyễn Thị Luyến, nữ kế toán Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu. Ảnh CALC

Gần đây nhất, ngày 31-7, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Hồng Tươi, Công chứng viên Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Làm việc với công an, Tươi đã thành khẩn khai nhận những sai phạm của bản thân.

Về phần Luyến, khi biết đồng nghiệp đang bị điều tra, nữ kế toán này đã "nổ" có quan hệ với lãnh đạo rồi nói với Tươi, nếu đưa tiền đi “ngoại giao” mọi việc sẽ ổn.

Sau đó, Luyến tiếp tục nói với đồng nghiệp rằng phải nộp tiền khắc phục hậu quả, thăm gặp lãnh đạo… rồi thúc giục, đe dọa nữ công chứng chuyển tiền.

Sau khi vay mượn, chuyển cho Luyến hàng tỷ đồng, Tươi mới nhận ra đã bị Luyến thao túng tâm lý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tố giác Nguyễn Thị Luyến đến cơ quan điều tra.

Khi bị công an triệu tập, Luyến đã mang số tiền 500 triệu đồng (là một phần chưa tiêu hết trong số tiền đã chiếm đoạt của Tươi) đến cơ quan điều tra xin nộp lại và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Nữ kế toán này khai nhận, làm cùng cơ quan với Tươi nên biết đồng nghiệp đang bị công an điều tra. Từ đó, Luyến “nổ” rằng có mối quan hệ với lãnh đạo, có khả năng tác động, can thiệp giúp Tươi rồi chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 10-2023, Trịnh Thị Kim Nhung, công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai (Sở TNMT Lai Châu), do thua lỗ đầu tư tiền điện tử nên chỉnh sửa thông tin trên sổ đỏ của người dân muốn cấp đổi sang tên mình.

Sau đó, Nhung vào phần mềm VILIS (phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất) để chỉnh sửa thông tin cho khớp với bản cứng sổ đỏ.

Khi đã hoàn chỉnh thủ đoạn “phù phép”, Nhung gọi môi giới bất động sản để tìm người chuyển nhượng giá rẻ.

Trong tháng 10-2023, đã có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chuyển nhượng, Nhung chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng và dùng trả nợ, nạp vào tài khoản tiền điện tử.

Bản thân người phụ nữ này cũng khai nhận đã tiến hành công chứng 6 hợp đồng ở 2 đơn vị công chứng. Các công chứng viên không kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kỹ càng nên không biết thông tin đã bị tẩy xóa, chỉnh sửa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm