Nữ khủng bố bị tiêu diệt bằng tên độc

Theo Daily Mail, kẻ bị tiêu diệt là một phụ nữ đánh bom tự sát thuộc lực lượng phiến quân Boko Haram ở miền Bắc Cameroon. Người phụ nữ này, 40 tuổi, bị tiêu diệt khi đang tìm cách xâm nhập nước này từ phía nước láng giềng Nigeria. Lúc này, nữ đánh bom tự sát trên còn đi cùng với một cô bé 14 tuổi.

Cả hai trên người gắn đầy thuốc nổ đã không dừng lại theo yêu cầu của lực lượng dân phòng địa phương, buộc họ phải dùng mũi tên độc tiêu diệt người này.

Cô bé 14 tuổi sau đó cũng thiệt mạng khi tự kích hoạt thuốc nổ nhằm tránh bị nhà chức trách Cameroon bắt giữ.

Cư dân sinh sống ở các tỉnh phía Bắc Cameroon tuyên bố ít nhất năm phần tử đánh bom tự sát đã thiệt mạng trong vài ngày qua.

Nhóm khủng bố Boko Hamram. Ảnh: Venturesafrica

Chính quyền địa phương dọc biên giới Cameroon - Nigeria cho phép các nhóm dân phòng trang bị vũ khí trước mối đe dọa của Boko Haram. Họ cũng được phép tra hỏi những người đi đường, làm tình báo và báo cáo với quân đội nếu phát hiện có bất kỳ ai đáng nghi.

Vụ tấn công diễn ra ngay sau khi Tổng thống Cameroon Paul Biya đến Nigeria thảo luận cách chấm dứt nạn bạo lực Boko Haram cùng người đồng cấp Nigeria.

Theo Opposing Views, khoảng 10.000 binh sĩ Cameroon đã được điều động để bảo vệ người dân nước này và tuần tra tại những điểm nguy hiểm nhất của biên giới. Kể từ tháng 8-2014, Boko Haram đã tiến hành 336 cuộc tấn công ở đất nước này. Hiện nhóm khủng bố này đang sử dụng chiến thuật du kích để tấn công dân thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm