Phát hiện nhà máy chế bom của khủng bố Boko Haram

Quân đội Nigeria cho hay họ phát hiện nhà máy chế tạo bom này ở bên trong một công ty phân bón ở thị trấn Buni Yadi, bang Yobe. Các binh lính phát hiện thấy nhiều áo gi-lê gắn bom liều chết cùng nhiều thiết bị gây nổ tự chế tại đó.

Một số lượng lớn thiết bị gây nổ tự chế (IED), trong đó có những thiết bị được dùng chủ yếu cho những kẻ đánh bom tự sát được phát hiện ngay tại nhà máy. Nhà máy này nằm bên trong một công ty phân bón.

Khủng bố Boko Haram đã bị quân đội Nigeria đánh bật khỏi thị trấn 

“Nhiều vật liệu trong đó cũng được sử dụng để sản xuất các loại thiết bị gây nổ. Quân đội vẫn đang di dời những vật liệu đó ra khỏi nhà máy tới căn cứ (quân đội Nigeria)”, hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên quốc phòng Chris Olukolade cho biết trong một tuyên bố.

Ông Olukolade cho hay phiến quân Boko Haram đã “cài” các thiết bị nổ tự chế này dọc theo đường cao tốc cửa ngõ thị trấn nhằm ngăn chặn sự tiến quân của quân lính Nigeria. Trong suốt cuộc hành quân tái chiếm thị trấn Buni Yadi, đã có 4 binh lính thiệt mạng vì loại chất nổ tự chế IED.
Các chiến binh Hồi giáo khống chế thị trấn Buni Yadi hồi tháng 8-2014. Đây là một trong nhiều vùng ở đông bắc đất nước mà quân nổi dậy gặp khó khăn khi khống chế.
Sau nhiều tháng trời chiến đấu với quân nổi dậy Boko Haram, quân đội Nigeria đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn vào 7-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm