Nữ kiện tướng quốc tế tuổi 18 chơi cờ nuôi gia đình

Nữ kiện tướng quốc tế tuổi 18 chơi cờ nuôi gia đình ảnh 1

Như Ý tại giải vô địch đồng đội nữ châu Á 2009 ở Ấn Độ với hai tấm HC vàng cá nhân và đồng đội.

Bén duyên với cờ vua từ khi lên 7 tuổi, hiện Hoàng Thị Như Ý đã sở hữu trên 100 huy chương các loại từ các giải đấu trong nước, khu vực và thế giới. Trong đó có hơn 30 HC vàng và bạc tại các giải cờ vua trẻ Đông Nam Á từ năm 2003 đến nay.

Như Ý cho biết: “Việc chơi cờ đã giúp tôi vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Khi còn bé tôi là người yếu đuối hay khóc, quen sống có đầy đủ sự yêu thương và đùm bọc của bố mẹ”.

Nhưng mất mẹ khi chỉ mới 8 tuổi, Như Ý sớm phải sống tự lập. Bố cô, ông Hoàng Đăng Huyên làm nghề chạy xe ôm cũng chỉ đủ lo bữa cơm rau mắm cho Như Ý và em gái Hoàng Thị Ý Nhi. Để giúp cha, ngoài giờ học trên lớp, Như Ý lại tất tưởi đi chợ, nấu ăn, chăm sóc em.

Cũng chính năm lên 8 tuổi, khi đang là học sinh trường tiểu học Phú Hậu, Như Ý bắt đầu làm quen với những quân cờ. Hồi đó Như Ý được bố của kiện tướng quốc tế Hoàng Xuân Thanh Khiết hướng dẫn, chỉ bảo những nước cờ đầu tiên. Ông là thầy giáo phụ trách mảng thể thao của trường.

Năm đó Như Ý dự thi giải cờ vua thành phố, chưa được rèn luyện nhiều nên cô chỉ đứng vị trí áp chót. Sau đó Như Ý không hề đụng đến các quân cờ trong suốt một năm cho đến khi năm học lớp 4 đi thi tiếp giải cờ vua thành phố. Trước lúc đi đấu giải, cô chỉ được luyện cờ khoảng 5 buổi. Kết quả Như Ý được giải 3 thành phố.

Tháng 5/2002 Như Ý được một thầy trong ban huấn luyện cờ vua của tỉnh Thừa Thiên Huế gọi triệu tập vào đội tuyển trẻ của tỉnh. Sau chỉ 3 tháng tập luyện dưới sự dẫn dắt của thầy Bảo Tài, cô đã giành được 3 huy chương bạc và một huy chương vàng tại giải Cờ vua trẻ toàn quốc năm 2002 tổ chức ở Vũng Tàu.

Năm 2008 Như Ý vô địch cờ chớp nhoáng toàn quốc tại TP HCM, rồi liên tiếp giành 6 HC vàng U18 giải Cờ vua trẻ Đông Nam Á tại Đà Nẵng, HC vàng cá nhân U16 giải Vô địch cờ vua trẻ châu Á 2008 tại Iran, HC vàng cá nhân và đồng đội giải Vô địch đồng đội nữ châu Á 2009 tại Ấn Độ,…

2010 cũng là năm thành công của Như Ý khi cô tham gia thi đấu tới 14 giải trong và ngoài nước với 5 HC vàng và 1 HC bạc U20 nữ giải Cờ vua trẻ Đông Nam Á tại Philippines, 1 HC vàng và 1 HC đồng tại giải Vô địch cờ vua trẻ U18 châu Á ở Trung Quốc,...

Hiện Như Ý theo học tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 2 ở TP HCM. Buổi sáng đã học cờ, buổi chiều cô gái người Huế lại lên lịch kín mít với việc lên mạng đọc các tin tức về cờ. Như Ý cũng dành thời gian xem các ván cờ của những kỳ thủ mạnh trên thế giới, đánh cờ trên mạng, học tiếng Anh...

Sau những biến cố của gia đình, nhờ những quân cờ và những chuyến xa nhà Như Ý đã trưởng thành hơn, chững chạc và vững tin hơn vào cuộc sống. Cô tâm sự, chính số tiền thưởng từ các giải thi đấu cờ vua đã giúp gia đình đỡ chật vật hơn. Bố cô năm nay 53 tuổi, sức khỏe yếu nên không đi chạy xe ôm được nữa, em gái đang học lớp 11 nên nhu cầu chi tiêu trong gia đình lớn. Như Ý dành nguyên số tiền học bổng cờ vua của mình cho bố và hằng tháng lại gửi tiền học, chi tiêu vặt cho em gái. “Sức mạnh tiềm ẩn của tôi không hẳn là sức cờ mạnh hơn đối thủ. Tôi chiến thắng nhờ khi đánh cờ luôn quyết tâm phải đánh bại đối thủ để dùng số tiền thưởng giúp đỡ những người mà tôi yêu quý nhất”, Như Ý cho hay.

Như Ý còn cho rằng cô may mắn hơn nhiều bạn cùng trang lứa khi được đi đấu ở nhiều nước trên thế giới. Nhờ đó cô cũng biết được nhiều về văn hoá và con người của các nước phương Tây, có được những người bạn tri kỉ, những người thầy luôn đưa ra những lời khuyên hay và bổ ích trong cuộc sống. Cờ vua cũng giúp Như Ý có dịp quảng bá với bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

“Qua những lần tiếp xúc, hầu hết bạn thân của tôi trong làng cờ quốc tế đều mong muốn được tới Việt Nam dù chỉ một lần. Có những người bạn từng đến Việt Nam qua lời giới thiệu của tôi. Như Ý rất vui vì điều đó, và tôi đã quyết tâm học tiếng Anh thật giỏi để có thể giới thiệu về Việt Nam với các bạn được nhiều hơn”, Như Ý bộc bạch. “Cờ vua đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống, giúp tôi tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người. Cờ vua cũng giúp tôi rất nhiều trong học tập. Môn này đòi hỏi sự sáng tạo và tính logic, cả hai yếu tố đó cũng rất cần thiết đối với nhiều môn học”.

Do thi đấu quá nhiều nên Như Ý xin nghỉ học văn hoá một năm để đầu tư vào cờ. Năm nay Như Ý sẽ tiếp tục thi đấu các giải cờ vua trong nước và quốc tế, trong đó có các giải quan trọng như giải Vô địch quốc gia tháng 3 ở Đà Lạt, các giải cờ vua Đông Nam Á, châu Á và tầm thế giới. Mục tiêu trước mắt của cô là cố gắng giành suất tham dự SEA Games cuối năm nay tại Indonesia.

Nữ kiện tướng quốc tế tuổi 18 chơi cờ nuôi gia đình ảnh 2

Như Ý trước giờ thi đấu.

Nhưng với Như Ý, cờ vua không phải là tất cả. Cô cho biết: “Tôi mong muốn học Đại học thể thao và Đại học kinh tế khoa quản trị kinh doanh. Ước mơ của tôi là trở thành một doanh nhân thành đạt. Vì mất mẹ từ nhỏ nên tôi hiểu sự thiếu thốn tình thương của những trẻ mồ côi. Tôi mong muốn được giúp đỡ những trẻ em nghèo và hiếu học”.

Thành tích của nữ kiện tượng quốc tế Hoàng Thị Như Ý:

Vô địch cờ chớp nhoáng toàn quốc tại TP HCM. HC vàng U18 giải trẻ Đông Nam Á tại Đà Nẵng, HC vàng cá nhân U16 giài trẻ châu Á 2008 tại Iran, HC đồng đồng đội Giải Cờ vua trí tuệ thế giới năm 2008 tại Bắc Kinh - Trung Quốc, HC vàng đồng đội U16 giải trẻ thế giới 2008 tại Vũng Tàu, Vô địch cá nhân và đồng đội U16 châu Á tại Ấn Độ, HC vàng đồng đội ở Đại hội thể thao trong nhà châu Á (Asian Indoor Games), HC vàng cá nhân và đồng đội giải đồng đội nữ châu Á 2009 tại Ấn Độ…

Riêng năm 2010 Như Ý giành 5 HC vàng và 1 HC bạc U20 nữ Giải Cờ vua trẻ Đông Nam Á tại Philippines, 1 HC vàng và 1 HC đồng tại giải Vô địch cờ vua trẻ U18 châu Á 2010 ở Trung Quốc, HC đồng cá nhân Giải Cờ vua trẻ thế giới tại Hy Lạp...

Theo Văn Nguyễn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm