Nữ lực sĩ người dân tộc vô đối ở SEA Games 31

(PLO)-Lực sĩ Hoàng Thị Duyên không chỉ "vô đối" mà còn xác lập kỷ lục mới nội dung cử giật ở hạng 59 kg nữ của môn cử tạ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Giành HCV nhưng Hoàng Thị Duyên (giữa) chưa hài lòng với thành tích tại SEA Games 31. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Giành HCV nhưng Hoàng Thị Duyên (giữa) chưa hài lòng với thành tích tại SEA Games 31. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Đây cũng chiếc HCV thứ 2 liên tiếp, được nữ lực sĩ người dân tộc Giáy ở vùng cao Lào Cai - Hoàng Thị Duyên giành được tại đấu trường SEA Games.

Cùng dự tranh nội dung 59 kg nữ, Duyên hầu như không phải đối mặt với khó khăn nào, bởi năm đối thủ trong đó VĐV cạnh tranh chính người Thái Lan - Sirikaew Pimsiri cũng chỉ đăng ký mức 86 kg cho nội dung cử giật. Trong khi đó ở mức tạ đầu 90 kg, Duyên dễ dàng vượt qua.

Ở lần cử giật thứ hai, cô gái vùng cao Lào Cai tiếp tục thể hiện tốt mức tạ 93 kg, Sau đó một lần nữa được đẩy lên 96kg, nhằm phá kỷ lục 95 kg do chính Duyên lập tại SEA Games 30.

Nữ lực sĩ người dân tộc Giáy tập trung phá kỷ lục nội dung cử giật. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Nữ lực sĩ người dân tộc Giáy tập trung phá kỷ lục nội dung cử giật. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Cả nhà thi đấu im lặng rồi tất cả như vỡ òa khi Hoàng Thị Duyên thành công với mức tạ 96 kg, chính thức lập kỷ lục mới về cử giật của hạng 59 kg nữ.

Bước sang nội dung cử đẩy, Duyên xuất sắc hoàn thành mức tạ 108 kg ngay trong lần cử đầu. Mặc dù không phá tiếp kỷ lục ở lượt đẩy cuối - 116 kg, nhưng với thành tích tổng cử 204 kg, Hoàng Thị Duyên bảo vệ thành công chiếc HCV hạng 59kg nữ cô đã giành được tại Philippines ba năm trước.

Chia sẻ sau khi xuống bục nhận HCV, Hoàng Thị Duyên tiết lộ: "Do bị chấn thương hông và gối hành hạ, nên thành tích của tôi không tốt như kỳ SEA Games 2019. Tôi không vui lắm với thành tích này, nên việc đầu tiên sau SEA Games, tôi sẽ tập trung chữa trị dứt điểm chấn thương để chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu sắp tới".

Ngoài hai lần tỏa sáng ở đấu trường SEA Games, lực sĩ Hoàng Thị Duyên còn từng giành 3 HCV giải Cúp cử tạ thế giới.

Phạm Lê Thảo Nguyên giành HCV thứ 2 ở môn cờ vua. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Phạm Lê Thảo Nguyên giành HCV thứ 2 ở môn cờ vua. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Kỳ thủ Lê Tuấn Minh đánh bại Lê Quang Liêm vô địch cờ chớp. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Kỳ thủ Lê Tuấn Minh đánh bại Lê Quang Liêm vô địch cờ chớp. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Trong ngày thi đấu 20-5, đoàn thể thao Việt Nam còn giành thêm các chức vô địch của kỳ thủ cờ vua Lê Tuấn Minh (cờ chớp nam), Phạm Lê Thảo Nguyên (cờ chớp nữ). Nữ xạ thủ bắn súng Phí Thanh Thảo vô địch nội dung súng trường ba tư thế nữ, võ sĩ vovinam Mai Thị Kim Thùy giành HCV biểu diễn long hổ quyền. Nữ kỳ thủ cờ tướng Lê Thị Kim Loan vượt qua Ngô Lan Hương (Singapore) vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn nữ.

Môn karate, các võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm - Nguyễn Thị Ngoan - Hồ Thị Thu Hiền - Trang Cẩm Lành đoạt chức vô địch kumite đồng đội nữ. Trước đó, Thu Hiền và Nguyễn Thị Ngoan còn đoạt thêm 2 HCV đối kháng nữ.

Môn judo, võ sĩ Chu Đức Đạt vô địch hạng -60 kg. Ở trận chung kết gặp đối thủ Sithisane (Lào), Đức Đạt ghi được 1 điểm ngay thời khắc trận đấu chỉ còn 7 giây đồng hồ và giành HCV.

Tổng sắp huy chương tính đến 19 giờ ngày 20-5.

Tổng sắp huy chương tính đến 19 giờ ngày 20-5.

Tính đến 19 giờ (20-5), chủ nhà Việt Nam duy trì vững vàng ngôi đầu với 163 HCV, bỏ xa đoàn xếp thứ 2 Thái Lan gần 100 HCV trên bảng tổng sắp huy chương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm