Nữ nghi can cầm dao đe dọa nhân viên cửa hàng F88 khai là 'Để cướp tài sản'

(PLO)- Người phụ nữ 36 tuổi chạy xe đến cửa hàng F88 ở quận 12 rồi dùng dao đe dọa một nhân viên nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng bất thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-1, Công an quận 12, TP.HCM vẫn đang lập hồ sơ, lấy lời khai của Bùi Thị Thanh Trúc (36 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi dùng dao đe dọa nhân viên cửa hàng F88.

Video: Nhân chứng kể lại vụ cướp

Thông tin ban đầu, hơn 9 giờ ngày 9-1, Trúc điều khiển xe máy đến cửa hàng F88 trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 rồi vào bên trong.

Lời khai người phụ nữ cầm dao cướp cửa hàng F88
Trúc bị người dân khống chế ngay tại hiện trường. Ảnh: HT

Lúc này, nữ nhân viên tên H đang ngồi trong quầy thì Trúc hỏi việc chuyển tiền nhanh. Tuy nhiên, nữ nhân viên cho rằng muốn chuyển tiền nhanh phải có CCCD.

Sau đó, Trúc ra xe máy, lấy con dao Thái cán vàng giấu vào lưng quần rồi đi vào bên trong cửa hàng F88. Khi nữ nhân viên vừa hỏi “có gì không chị” thì Trúc cầm dao xông vào, đe dọa để chiếm đoạt tài sản.

Lời khai người phụ nữ cầm dao cướp cửa hàng F88
Công an sau đó có mặt, đưa Trúc về trụ sở để làm rõ. Ảnh: HT

Hai người giằng co, nữ nhân viên cửa hàng F88 hô hoán "cướp, cướp". Lúc này, ông NTT (53 tuổi, ngụ quận 12) đang coi cửa hàng gần đó nghe thấy chạy vào, cùng nhân viên F88 khống chế Trúc, bàn giao cho công an.

Lời khai người phụ nữ cầm dao cướp cửa hàng F88
Con dao cũng được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: HT

Công an phường Tân Thới Nhất sau đó đưa Trúc và tang vật gồm chiếc xe máy, con dao về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Trúc thừa nhận hành vi cầm dao đe dọa nữ nhân viên để chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm