Nữ nhân viên y tế nhảy cầu, may mắn được những người làm thuyền chài cứu vớt

(PLO)- Một nhân viên y tế ở Phú Thọ nhảy cầu rồi may mắn được cứu sống bởi người làm nghề thuyền chài và chính bệnh viện nơi mình công tác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gần trưa nay, 10-11, một nhân viên y tế của Bệnh viện Hùng Vương tại tỉnh Phú Thọ đã nhảy cầu tự tử. Sự việc xảy ra ở cây cầu mới bắc qua sông Lô, đoạn chảy qua xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng.

nhan-vien-y-te-nhay-cau-Phu-Tho (2).jpg
Cầu mới bắc qua sông Lô, xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng nơi xảy ra sự việc gần trưa nay. Ảnh do người dân chụp lại đưa lên Facebook.

Nữ nhân viên rơi từ độ cao khoảng 20m trên mặt cầu xuống sông phía dưới. Nhưng may mắn, ở thời điểm xảy ra sự việc, một số người làm nghề thuyền chài gần đó đã kịp cứu vớt, rồi đưa đi cấp cứu đúng Trung tâm cấp cứu 115 của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, nơi cô này công tác.

Sự việc được người dân quanh đó đưa lên mạng xã hội với nhiều đồn đoán.

Đến chiều, ông Phạm Văn Học - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc hệ thống y tế Hùng Vương xác nhận, cô gái nhảy cầu là nhân viên của bệnh viện mình.

Hiện tại cô đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

nhan-vien-y-te-nhay-cau-Phu-Tho (1).jpg
Không chỉ hiếu kỳ lúc xảy ra sự việc, sự việc đã dẫn tới những đồn thổi trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cũng cho biết, nguyên nhân dẫn đến hành vi dại dột của nhân viên này các vấn đề kinh tế. Cô lỡ tham gia trò chơi trên mạng xã hội dẫn đến mất tiền và nợ nần, số lượng bao nhiêu hiện chưa xác định được.

Đây là câu chuyện không vui nhưng ông Học giải thích Bệnh viện chọn cách lên tiếng chính thức để cộng đồng có thông tin chính thống, tránh những đồn thổi thất thiệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm