Nữ y tá bị cưỡng hiếp bởi chính đồng nghiệp

Nạn nhân là một nữ y tá được dấu tên, khoảng 30 tuổi, được đưa đến bệnh viện John Radcliffe ở Oxford trong tình trạng hôn mê. Hiện tại đang ở trong tình trạng hoảng loạn. Và đợi các kết quả xét nghiệm rõ ràng.

Nạn nhân cho biết, hoàn toàn không biết việc mình bị cưỡng hiếp cho đến khi cảnh sát đến nhà và đưa ra bằng chứng được ghi lại bởi  Andrew Hutchinson – hung thủ của  vụ việc.

Hutchinson đã gây mê và thực hiện cưỡng hiếp đối với nạn nhân trong khi cô ấy bất tỉnh.

Hung thủ thừa nhận đã gây ra 27 vụ bao gồm cưỡng hiếp, xem phim khiêu dâm và có hành vi đồi bại với những nạn nhân sau khi họ bất tỉnh.

Cô ấy nói :” Khi cảnh sát cho cô ấy xem bằng chứng, cô ấy đã nghĩ rằng không phải là mình. Nhưng mẹ cô thì lại khẳng định đó là cô ấy. Sau khi cảnh sát khẳng định đó là một vụ cưỡng hiếp, cô ấy đã rất hoảng loạn và cảm thấy buồn nôn vì điều đó”.

Kể từ sau vụ việc, nạn nhân đã tự cắt cổ tay, khóc không lý do và mất hết niềm tin đối với những nam bác sĩ, y tá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm