Olympic Việt Nam quyết thắng Mông Cổ tìm cơ hội vào vòng knock out

(PLO)- Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ra quân ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) ngày 19-9 gặp Olympic Mông Cổ (lúc 15 giờ) và không khó để có chiến thắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Olympic Việt Nam (VN) dù không đặt mục tiêu cụ thể ở sân chơi lớn châu Á nhưng vẫn âm thầm ngắm nghía đến một suất vào vòng 16 đội trong một bảng đấu khó. Cơ hội rộng mở hơn một chút cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khi có hai đội vừa rút lui khỏi ASIAD 19.

Phải thắng Mông Cổ và lấy thêm 1 điểm trong hai trận sau

Trưởng đoàn thể thao Mông Cổ Ganbaatar hy vọng sẽ gặt hái thành công ở các môn đồng đội như bóng đá nam và nữ, bóng chuyền, bóng rổ hay môn đấu vật. Tuy nhiên, cơ hội cho bóng đá nam Mông Cổ vượt qua vòng bảng khó như hái sao trên trời khi phải chạm trán các đối thủ lớn hơn gồm VN, Iran và Saudi Arabia.

Bóng đá Mông Cổ hiện xếp thứ 183 thế giới, kém xa VN hạng 95. Dễ thấy nhất về trình độ của các học trò HLV Ichiro Otsuka là tại vòng bảng U-23 châu Á mới đây, Mông Cổ thua Saudi Arabia 1-3, thua Campuchia 1-2, hòa Lebanon 1-1 và sớm dừng cuộc chơi, trong khi U-23 VN giành vé vào vòng chung kết.

15_BAICHINH_OlympicVN_MongCo_SEP_2023_940.jpg
Olympic Việt Nam quyết có 3 điểm đầu tay trước Olympic Mông Cổ. Ảnh: ANH THỊNH

Thể thao Mông Cổ từng dự ASIAD lần đầu tiên năm 1974 nhưng bóng đá nam mới chỉ lần thứ hai, sau năm 1998 bị loại ngay từ vòng bảng ở Thái Lan. Tất cả 22 cầu thủ Mông Cổ đều thi đấu trong nước vốn chưa phát triển và điểm mạnh của họ chỉ là sức vóc to cao, tranh chấp tốt.

Đội tuyển Olympic Mông Cổ tăng cường hai cầu thủ hơn 24 tuổi là tiền vệ Purevdorj 26 tuổi và tiền đạo Tsend-Ayush 33 tuổi, đồng thời ông thầy người Nhật giữ lại 15 gương mặt từng đá vòng loại U-23 châu Á 2024, trong đó gồm ba cái tên của tuyển quốc gia.

Trước giờ khởi tranh môn bóng đá nam ASIAD 19, bất ngờ có hai đội ở bảng C là Syria và Afghanistan rút lui, khiến chỉ còn hai đội Uzbekistan và Hong Kong nghiễm nhiên giành vé vào vòng 16 đội. Theo điều lệ giải, có 23 đội tuyển Olympic chia vào sáu bảng (năm bảng bốn đội và một bảng ba đội); các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng và bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất đi tiếp. Vì thế, số lượng đội hạng ba giảm từ sáu đội xuống còn năm đội tranh bốn suất, đồng nghĩa với cơ hội vào vòng 1/8 tăng lên rất lớn.

Olympic VN sẽ nhắm đến khả năng giành chiến thắng trước Mông Cổ ở lượt trận đầu tiên và dốc sức cầm hòa một trong hai trận sau gặp Iran, Saudi Arabia là rộng cửa chơi vòng knock out.

Olympic Việt Nam sẽ nhắm đến khả năng giành chiến thắng Mông Cổ ở lượt trận đầu tiên và dốc sức cầm hòa một trong hai trận sau gặp Iran, Saudi Arabia là rộng cửa chơi vòng knock out.

Thử lửa cầu thủ trẻ

Đội tuyển Olympic VN có tuổi đời trẻ nhất ASIAD 19 với hầu hết dưới 20 tuổi (14 cầu thủ) và duy nhất thủ môn Bùi Sỹ Huy trên 24 tuổi. HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập 12 cầu thủ vừa góp mặt trong đội hình của ông Troussier giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á. Mục tiêu lớn nhất của ông Tuấn là cho thử lửa các cầu thủ trẻ để trưởng thành hơn khi lên tuyển quốc gia mà không đặt nặng chuyện ăn thua.

Thuận lợi của Olympic VN là một tâm lý thảnh thơi trong quá trình tiếp nhận và thực hiện đấu pháp của ban huấn luyện có tính tương đồng với cách chơi của HLV Troussier yêu cầu là kiểm soát bóng chặt chẽ, phối hợp nhóm nhỏ nhuần nhuyễn, tận dụng tối đa cơ hội.

Ngược lại, hạn chế của học trò ông Hoàng Anh Tuấn ở lứa tuổi U-20 kém hơn nhiều các đối thủ sử dụng tối đa quy định U-24+3 sẽ khiến họ choáng ngợp. Kinh nghiệm và tầm vóc của những cầu thủ trẻ VN cũng là điểm yếu hơn ba đội bóng ở bảng B.

Nhưng một khi đã xác định học hỏi để khôn lớn, Olympic VN sẽ chơi ra trò ở đấu trường lớn với tâm thế không có gì để mất.•

Hai buổi tập ở Hàng Châu

Đội tuyển Olympic VN chỉ có sáu ngày có đầy đủ lực lượng và hai buổi tập trên sân của một trường đại học ở Hàng Châu là nhập cuộc chơi ASIAD 19. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn đã trang bị mọi thứ cho các học trò về cách chơi lẫn tâm lý ra trận. Hai điều ông hài lòng nhất về cầu thủ của mình là trạng thái sung sức và tinh thần chiến đấu cao. Ai cũng nỗ lực để giành một suất đá chính, không chỉ ấp ủ tham vọng đi tiếp mà còn mong hoàn thiện mình hơn cho khả năng lên tuyển quốc gia. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm