Ông Biden hội đàm với ông Kishida trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7

(PLO)- Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước và các vấn đề an ninh đáng chú ý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Hiroshima (Nhật) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7). Trước thềm hội nghị, Tổng thống Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, theo đài CNN.

Tại cuộc hội đàm với ông Kishida, ông Biden nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ và Nhật trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng thể hiện nhiều vai trò trong khu vực và tình hình xung đột tại Ukraine đang diễn ra.

“Điểm mấu chốt là khi các nước chúng ta sát cánh cùng nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Và tôi tin rằng thế giới sẽ an toàn hơn khi chúng ta làm như vậy” - ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida trong cuộc gặp hôm 18-5. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida trong cuộc gặp hôm 18-5. Ảnh: AP

Khi bắt đầu cuộc hội đàm, ông Biden đã nhắc lại những bình luận của ông Kishida khi đến thăm Mỹ vào đầu năm nay. Theo đó, ông Biden cho rằng Mỹ và Nhật đang phải đối mặt một trong những môi trường an ninh phức tạp nhất trong thời gian gần đây.

“Tôi đồng ý với ngài. Và tôi tự hào rằng Mỹ và Nhật đang cùng nhau đối mặt với nó. Chúng ta cũng đang cùng nhau ủng hộ những giá trị chung” - tổng thống Mỹ nói.

Đồng ý với ông Biden, ông Kishida cho rằng những căng thẳng toàn cầu đã đưa Mỹ và Nhật xích lại gần nhau hơn. Theo thủ tướng Nhật, sự hợp tác giữa hai nước “đã phát triển vượt bậc”.

Trong cuộc gặp, ông Biden cũng đề cập mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa Mỹ và Nhật về vấn đề công nghệ, trong đó có điện toán lượng tử và chất bán dẫn. Ông cũng cảm ơn ông Kishida đã tổ chức hội nghị lần này và cho biết ông đang mong chờ hội nghị diễn ra.

Ông Biden là tổng thống Mỹ thứ hai đến thăm Hiroshima - thành phố bị Mỹ ném bom nguyên tử trong Thế chiến II. Trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama đã có chuyến thăm lịch sử tại đây vào năm 2016, đặt vòng hoa tại công viên tưởng niệm và gặp gỡ một số người sống sót sau vụ ném bom.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm