Ông Chung muốn gây địa chấn ở giải châu Á như U-23 VN

Sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Đức trước khi sang Jordan, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng tôi hài lòng về kết quả đạt được. Thời gian tập huấn tại Đức đã giúp các nữ tuyển thủ gặt hái thành quả rất mỹ mãn. Bản thân tôi rất ưng ý về thời tiết, sân bãi tập luyện và ăn uống. Ba điều kiện của phía bạn đều rất phù hợp với đội tuyển nữ.

Chính vì thế chúng tôi đã tăng cường, nâng cao thể lực lên để chuẩn bị cho giải đấu lớn. Chúng tôi cũng có hai trận đấu tập chất lượng với hai CLB nữ của Đức có thứ hạng cao, cho dù đối thủ cũng có xen kẽ cả trẻ và già chứ không phải là đội mạnh. Vì vậy, việc chúng tôi có một trận hòa (Bayern Munich 1-1) và một trận thắng (Borussia Mönchengladbach 11-0) là rất bình thường thôi”.

Tuyển nữ Việt Nam hăng say tập luyện trên đất Jordan. Ảnh: ANH NHẬT

Trong buổi tập đầu tiên ở Jordan, ông Mai Đức Chung huấn luyện các học trò 90 phút trên sân cỏ nhân tạo King Hussein. Thời tiết tại thủ đô Amman mát mẻ giúp buổi tập diễn ra vui vẻ, thoải mái và hào hứng. Các cầu thủ sau phần khởi động là chia nhóm chơi bóng bật tường, chuyền bóng phối hợp và chia đội hình thi đấu đối kháng trong 30 phút cuối. 

HLV Mai Đức Chung cho biết thêm: “Chúng tôi sau hơn nửa ngày di chuyển khá mệt nhưng các cầu thủ hồi phục thể lực tốt. Sau một buổi tập nhẹ làm quen với khí hậu và một buổi tập chính thức đã nâng cao cường độ lên để cầu thủ tăng dần khả năng chịu đựng”.

HLV thủ môn Kim Hồng tập luyện với các học trò.

Tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2018, đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng B với các đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc. Trước giờ xuất trận, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Ban huấn luyện sẽ gặp từng nhóm để động viên, kích thích tinh thần của cầu thủ lên cao. Chúng tôi nghĩ sẽ làm tốt vì cầu thủ đã có một nền tảng thể lực tương đối tốt rồi. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào các cầu thủ và nỗ lực của từng cá nhân để chúng ta có thể chơi tốt ở những trận đấu này”.

Ông Chung khuyến khích học trò nữ bằng khí thế của đội U-23 Việt Nam: “Chúng tôi phải học tập đội tuyển bóng đá nam U-23. Họ cũng từng bị đánh giá rất yếu trong bảng ở vòng chung kết U-23 châu Á nhưng các bạn ấy đã làm nên lịch sử. Vì thế, bóng đá nữ phải suy nghĩ và học tập kinh nghiệm của các em, các cháu U-23”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có bốn ngày tập luyện tại Amman trước khi có trận ra quân gặp tuyển nữ Nhật Bản vào ngày 7-4. HLV Mai Đức Chung tiết lộ các học trò cố gắng đoạt một trong hai vé vào bán kết hoặc sẽ đứng thứ ba của bảng, chơi thắng trận play off để giành suất thứ năm tham dự World Cup nữ 2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm