Ông Chung tìm cách hạn chế bàn thua

Sau hơn hai tuần rèn luyện, học trò ông Chung đã hiểu rõ hơn cách chơi chủ đạo của mình khi gặp gỡ đội chủ nhà Úc vốn rất mạnh. Cách chơi đó là phòng ngự chặt, chờ thời phản công nhanh.

Nói cách khác, bóng đá nữ Việt Nam (VN) hiện tại không thể so sánh với Úc và chắc chắn sẽ tìm cách hạn chế bàn thua càng nhiều càng tốt. HLV Mai Đức Chung biết rất rõ tuyển nữ Úc đứng hạng bảy thế giới, số một châu Á và từng bảy lần tham dự vòng chung kết World Cup thì không có cửa cho học trò ông, dù chỉ là ghi một bàn an ủi vào lưới đối phương. Vòng bảng Olympic mới đây, nữ Úc từng vùi dập Thái Lan 6-0, đại thắng Đài Loan 7-0, hai đối thủ có trình độ tương đồng tuyển nữ VN, cho thấy sức mạnh của họ vượt trội.

Sau khi được cọ xát với Hàn Quốc, thầy trò HLV Mai Đức Chung sắp tới được đối đầu với đội Úc có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu. Ảnh: AFC NEWS

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung vẫn luôn xem cuộc đối đầu với tuyển nữ Úc là một cơ hội rất hiếm hoi cho cầu thủ nữ VN học hỏi kinh nghiệm. Cái khó của ông Chung là không có đội hình mạnh khi trung vệ tốt nhất đội Chương Thị Kiều bị chấn thương phải nghỉ, tiền đạo hay nhất Huỳnh Như còn đau gót.

Trong đợt tập huấn cuối cùng, tuyển nữ VN có ba trận giao hữu thua 1-4 cựu tuyển thủ nam từng dự SEA Games 2003, hòa U-15 nam Hà Nội 0-0, thua U-15 nam PVF 0-3. Sau trận làm khách ở Úc, thầy trò HLV Mai Đức Chung về sân nhà Quảng Ninh đá lượt về ngày 9-3.

Xét về độ khó, rõ ràng thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng ở cửa cực hẹp nhưng việc vào giai đoạn ba được thi đấu với đội bóng lớn như Úc có nhiều cầu thủ đi đá thuê ở châu Âu thì đấy là cuộc cọ xát rất quý mà các học trò trẻ của HLV Mai Đức Chung sẽ tích lũy được rất nhiều. Bên cạnh đó, thành tích nằm trong bốn đội châu Á mạnh nhất (do Triều Tiên bỏ cuộc) cũng là một điểm nhấn mà thầy trò HLV Chung tự hào.

Úc có người chết vì COVID-19 nhưng trận Úc - Việt Nam chưa hoãn

LĐBĐ UAE đã được AFC chỉ định là nơi diễn ra cuộc họp khẩn cấp của AFC ngày 7-3. Với Úc, dù số ca nhiễm COVID-19 đang tăng dần qua từng ngày, đã có một người ở Perth qua đời vì COVID-19 nhưng trận play off Úc - VN ngày 6-3 vẫn chưa có thông tin gì về việc hoãn.

Các trận play off tranh suất đi Olympic 2020 bóng đá nữ châu Á gồm Úc - VN, Hàn Quốc - Trung Quốc (vào các ngày 6 và 11-3), AFC chỉ dời hai trận lượt đi và về giữa Hàn Quốc với Trung Quốc sang ngày 9 và 14-4. Riêng hai trận lượt đi và về Úc - VN vẫn diễn ra như lịch cũ. Lượt đi ngày 6-3 trên sân Jones McDonald ở TP Newcastle, lượt về ngày 11-3 trên sân Cẩm Phả.

Cũng trong cuộc họp tại UAE, AFC cũng sẽ thống nhất việc kiến nghị lên FIFA hoãn các trận vòng loại World Cup vào cuối tháng 3 này nếu tình hình dịch COVID-19 tại châu Á vẫn còn phức tạp.

DUY ÂN 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm