Ông Elon Musk sa thải khoảng 80% nhân viên của Twitter kể từ khi mua lại

(PLO)- Tỉ phú Elon Musk cho biết kể từ khi mua lại Twitter vào tháng 10-2022, ông đã sa thải hơn 6.000 người, tương đương khoảng 80% nhân viên công ty.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC vào cuối ngày 11-4, tỉ phú Elon Musk cho biết ông đã sa thải hơn 6.000 người tại Twitter kể từ khi tiếp quản công ty.

Tỉ phú Elon Musk (trái) trong cuộc phỏng vấn với đài BBC. Ảnh: BBC

Tỉ phú Elon Musk (trái) trong cuộc phỏng vấn với đài BBC. Ảnh: BBC

Ông Musk cho hay Twitter hiện chỉ còn 1.500 nhân viên. Vào thời điểm ông mua lại nền tảng này với giá 44 tỉ USD vào tháng 10-2022, công ty có khoảng 8.000 nhân viên. Việc cắt giảm này tương đương với khoảng 80% nhân viên của công ty.

Ông Musk nói việc sa thải lượng lớn nhân viên như vậy là “không vui chút nào” và đôi khi khiến ông “đau đớn”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần phải có "hành động quyết liệt" khi ông gia nhập hội đồng quản trị, bởi khi ấy, công ty này đang phải đối mặt "tình trạng dòng tiền âm 3 tỉ USD".

“Đây không phải là chuyện vô tâm hay không vô tâm. Nếu cả con tàu chìm thì không ai có việc làm cả” - ông Musk nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Musk cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc Mỹ tăng cường giám sát TikTok.

“Tôi cho rằng việc cấm TikTok sẽ giúp ích cho Twitter. Khi ấy, mọi người sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Twitter và ít thời gian hơn cho TikTok. Nhưng ngay cả khi điều đó có thể giúp ích cho Twitter, nhìn chung, tôi vẫn sẽ phản đối việc ai đó cấm thứ gì đó hoạt động” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm