Ông Hun Manet: Campuchia không tăng giá điện để giảm gánh nặng chi phí cho dân

(PLO)- Thủ tướng Hun Manet cho biết chính phủ Campuchia sẽ không tăng giá điện như một số nước đã làm trong vài năm gần đây.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tái khẳng định chính phủ của ông sẽ không tăng giá điện nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân trên cả nước, trong đó có người lao động.

hunmanet.jpg

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: KHMER TIMES

Theo trang tin Fresh News, ông Hun Manet đưa ra phát biểu trên tại cuộc gặp với gần 20.000 công nhân ở thủ đô Phnom Penh.

“Mấy năm qua, một số quốc gia đã tăng giá điện. Tuy nhiên, ở Campuchia, chúng tôi không tăng, dù chính phủ lỗ hàng triệu USD mỗi tháng. Chính phủ sẵn sàng làm điều này để duy trì sinh kế của người dân” - Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh.

Ông Hun Manet cũng đề cập quyết định của chính phủ Hoàng gia Campuchia về việc giảm giá điện cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp. Khoảng 20.000 doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc giảm giá điện theo thông báo do Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia ban hành ngày 20-9.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Manet kêu gọi Công ty Cấp nước Phnom Penh (PPWSA) và Tổng Công ty Điện lực Campuchia (EDC) tiếp tục nỗ lực nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận nước sạch và điện cho người lao động theo chương trình do chính phủ Hoàng gia Campuchia đề ra.

Năm 2022, Campuchia mất gần 200 triệu USD doanh thu từ điện, theo Fresh News.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm