Ông Kim Jong-un chủ trì hội nghị quân sự giữa đồn đoán Triều Tiên sắp thử hạt nhân

(PLO)- Ông Kim Jong-un vừa chủ trì hội nghị quân sự trong bối cảnh quốc tế đang lo ngại về khả năng Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ bảy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 22-6 tiếp tục chủ trì ngày làm việc thứ hai hội nghị mở rộng của Ủy ban Quân sự Trung ương đảng Lao động Triều Tiên về các chính sách quân sự và quốc phòng, trong bối cảnh quốc tế đang lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân.

Ông Kim Jong-un chủ trì hội nghị quân sự. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un chủ trì hội nghị quân sự. Ảnh: KCNA

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, hội nghị đã thảo luận về việc bổ sung nhiệm vụ hoạt động của các đơn vị tiền tuyến, sửa đổi kế hoạch hoạt động và tái cơ cấu các hình thức tổ chức quân sự chủ chốt, trong đó ông Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị tiền tuyến.

Hội nghị diễn ra hai tháng sau khi Bình Nhưỡng ám chỉ việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại các đơn vị pháo binh tiền tuyến. Triều Tiên cũng được cho là đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân được coi là một phần trong nỗ lực phát triển đầu đạn hạt nhân nhỏ hơn để phù hợp với vũ khí dẫn đường chiến thuật và tên lửa đạn đạo tầm ngắn nâng cấp, theo hãng thông tấn Yonhap.

Do đó, hội nghị trên được theo dõi sát sao vì có thể cung cấp manh mối về thời điểm của vụ thử hạt nhân. Theo các quan chức Hàn Quốc, vụ thử có thể diễn ra “bất cứ lúc nào” và thời gian cụ thể sẽ do ông Kim quyết định.

Tuy nhiên một quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể trì hoãn vụ thử hạt nhân lần thứ bảy vì cân nhắc lịch trình chính trị của Trung Quốc và tình hình dịch COVID-19 ở quốc gia này.

“Tôi cho rằng yếu tố Trung Quốc và đại dịch COVID-19 tác động với quyết định thử hạt nhân” - quan chức này cho hay, đồng thời đề cập tới Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu này.

“Dường như Triều Tiên đang nỗ lực đáng kể vì lo ngại về sự hỗn loạn lớn do vụ thử hạt nhân lần thứ bảy gây ra, mặc dù chúng tôi chưa thể xác minh được điều đó" - quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói.

Trước đó vào hôm 21-6, ông Kim Jong-un đã chủ trì hội nghị quân sự nhằm thảo luận về các nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hơn nữa chức năng và vai trò của quân ủy các cấp cũng như đường lối chính sách quân sự và chính sách quốc phòng chủ chốt của đảng.

Năm ngoái, ông Kim đã vạch ra kế hoạch phát triển quân sự, bao gồm phát triển bom hạt nhân loại nhỏ hơn, tên lửa siêu thanh, vệ tinh do thám và máy bay không người lái.

Vào tháng 4-2022, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã kêu gọi quân đội nước này “tăng cường sức mạnh bằng mọi cách để tiêu diệt kẻ thù”. Bình Nhưỡng cũng đã thử nghiệm số lượng tên lửa đạn đạo chưa từng có trong năm nay, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa siêu thanh mới, và một tên lửa tầm ngắn có khả năng được thiết kế cho vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Triều Tiên gần đây đã báo cáo về đợt bùng phát của một loại bệnh đường ruột không xác định tại vùng nông nghiệp trọng điểm. Điều này đã gây thêm áp lực lên nền kinh tế vốn đã bị cô lập và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và đại dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm