Triều Tiên có Ngoại trưởng mới là nữ

(PLO)- Bà Choe Son-hui, nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu với Mỹ, được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao Triều Tiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 11-6 cho biết Triều Tiên đã bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Choe Son-hui, nhà đàm phán hạt nhân chủ chốt, làm ngoại trưởng mới của nước này trong một cuộc họp do nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì.

Tân Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui. Ảnh: AFP

Tân Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui. Ảnh: AFP

Cụ thể, quyết định bổ nhiệm bà Choe làm tân ngoại trưởng được đưa ra tại Hội nghị toàn thể ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10-6.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ri Son-gwon được chỉ định trở thành lãnh đạo Mặt trận thống nhất của đảng Lao động Triều Tiên - cơ quan có nhiệm vụ xử lý các mối quan hệ liên Triều.

Cũng tại hội nghị nói trên, nhà lãnh đạo Kim đã đưa ra các mục tiêu nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và nghiên cứu quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Triều Tiên.

Ông Kim cho biết tình hình an ninh của Triều Tiên “rất nghiêm trọng" và “tình hình xung quanh có nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn”, đồng thời kêu gọi nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng cường khả năng quốc phòng “càng sớm càng tốt”.

Quyết định bổ nhiệm bà Choe diễn ra trong bối cảnh Mỹ cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị vụ thử tên lửa hạt nhân mới và cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nếu vụ thử tên lửa diễn ra, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm