Ông Park cẩn trọng với tuyển Trung Quốc

Đội tuyển Việt Nam sắp sửa chơi trận thứ ba vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đối đầu với Trung Quốc trên sân trung lập ở UAE (VTV6 trực tiếp lúc 0 giờ ngày 8-10). Cả hai đều có hai trận ra quân toàn thua đối thủ lớn nên rất cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần, thậm chí HLV Li Tie còn dám đặt cược chiếc ghế của mình nếu không lấy trọn 3 điểm trước Việt Nam.

Sức ép của chủ nhà Trung Quốc

HLV Li Tie có nhiều lý do tin tưởng các học trò sẽ thắng, dù sau lần họ giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2002, bóng đá Trung Quốc sa sút nhiều. Rõ nhất là việc Trung Quốc hối hả nhập tịch ngoại binh chủ yếu đến từ Brazil để gia tăng sức mạnh. Tuy nhiên, hai trận mở màn thua đậm Úc 0-3 và Nhật Bản 0-1 đang khiến HLV Li Tie mất bình tĩnh.

Nhưng dù sao đội tuyển Trung Quốc cũng mạnh hơn bóng đá Việt Nam, không chỉ đứng trên ở bảng xếp hạng FIFA (75 so với 95) mà còn thực tế trong lịch sử đối đầu. 12 lần chạm trán cả các trận giao hữu, Trung Quốc đã thắng 10 trận, hòa một và thua một, ghi 35 bàn, để lọt lưới 14 bàn. Lần duy nhất đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng Trung Quốc 2-0 là trận giao hữu cách đây... 62 năm.

Tham vọng của đội tuyển Trung Quốc là đoạt vé chơi vòng chung kết World Cup 2022 như 20 năm trước nhưng lại vừa bị dội hai gáo nước lạnh bởi Úc và Nhật nên chỉ có thể ngắm nghía đến suất thứ ba bảng B để tranh vé vớt. HLV Li Tie thừa nhận bóng đá Trung Quốc còn một khoảng cách kém hơn so với các đội bóng hàng đầu châu Á nhưng giới hâm mộ của họ không chịu khoảng cách đấy khi so sánh với số tiền lớn đầu tư cho đội tuyển nhà.

Người ta chỉ ra lối chơi yếu đuối của Trung Quốc do không có cùng lúc ba tiền đạo gốc Brazil, bao gồm Oliveira Cardoso, Borges de Carvalho và Santos Goncalves ra sân cùng lúc. Và trước một đối thủ có thứ hạng thấp hơn là Việt Nam, HLV Li Tie đang chịu sức ép phải tăng cường mặt trận tấn công. Họ vắng chân sút lão luyện Wei Shihao do chấn thương cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hàng tiền đạo vì còn có Wu Lei vừa từ CLB Espanyol trở về.

Chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chơi một thế trận phòng ngự chặt chẽ và tìm cơ hội phản công bất ngờ đánh úp đối thủ. Ảnh: HẢI THỊNH

Thầy Park chuẩn bị miếng đánh giăng bẫy Trung Quốc

Dù xếp kèo trên nhưng đội tuyển Trung Quốc cũng rất cảnh giác thầy trò HLV Park Hang-seo nổi tiếng chơi thế trận phòng ngự giăng bẫy các đối thủ lớn. Trợ lý Park Choong-kyun từng có thời gian dài gắn bó với bóng đá Trung Quốc đã hỗ trợ ông Park rất nhiều trong việc bắt bài đối phương. Gần một tháng qua, đội tuyển Việt Nam tập đi tập lại các miếng đánh vào điểm yếu của Trung Quốc, như miếng đánh gần hai năm trước, ông Park từng giúp đội U-23 Việt Nam đánh bại U-23 Trung Quốc 2-0 khiến ông thầy Guus Hiddink mất ghế.

Tín hiệu vui của đội tuyển Việt Nam là lực lượng rất sung mãn. Ông thầy người Hàn có đầy đủ nhân sự trong tay để chơi đòn phòng ngự phản công quen thuộc với sơ đồ ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh bảo vệ cầu môn Tấn Trường.

Có khả năng ông Park sẽ dùng Tấn Tài đá biên phải nhờ hình thể đẹp, cho Văn Thanh giữ biên trái. Với mục tiêu có điểm, thầy Park dễ cho chơi hai tiền đạo Tiến Linh, Công Phượng cùng các vệ tinh phía dưới gồm Tuấn Anh, Quang Hải, Hoàng Đức.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ rất cẩn trọng khi đụng độ Trung Quốc với hy vọng có ít nhất 1 điểm.

Cầm hòa là thành công

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng đội tuyển Việt Nam thủ hòa Trung Quốc là một thành công hoặc thậm chí thua với cách biệt một bàn cũng không sao. Ông Xương phân tích bóng đá Trung Quốc mạnh hơn hẳn tuyển Việt Nam qua cách thầy trò HLV Li Tie thể hiện trong hai trận ra quân. Họ rút kinh nghiệm đá đôi công với Úc để thua 0-3 đã siết lại đội hình và chỉ thua 0-1 trước Nhật Bản nhưng đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, ông Xương cũng khẳng định các tuyển thủ Việt Nam dù kém thể hình, thể lực so với đối phương vẫn có thể tạo đột biến từ những cá nhân nhanh nhẹn như Công Phượng, Quang Hải hay táo bạo kiểu Hoàng Đức. Sự tiến bộ của học trò ông Park rõ rệt hơn và biết chọn thời cơ gây sức ép ngược, như ở hiệp 1 gặp Saudi Arabia hay hiệp 2 đá với Úc. Điều quan trọng nhất theo chuyên gia Đoàn Minh Xương là qua trận gặp Trung Quốc và sau đó chạm trán Oman, bóng đá Việt Nam định vị rõ ràng hơn vị thế của mình đang ở đâu trên bản đồ châu Á. TT 

MU sẽ sớm sa thải Solskjaer
MU sẽ sớm sa thải Solskjaer
(PLO)- Huyền thoại Liverpool và tuyển Đức Dietmar Hamann khẳng định HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ sớm bị Manchester United sa thải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm