Ông Park: ‘Có lẽ cầu thủ áp lực khi mang số 10!’

. Phóng viên: Đá với Brunei, ông sẽ chuẩn bị ra sao?

+ HLV Park Hang-seo: Tôi sẽ cho các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi vì họ đã trải qua một mùa giải nặng nề, họ cần có thời gian để hồi phục. Lịch đấu SEA Games dày đặc, chỉ vòng bảng là 10 ngày đá năm trận nên phải cân nhắc kỹ lưỡng. Một chặng đường rất dài. Còn mặt sân cỏ nhân tạo thì đã vậy rồi, chúng ta không thể thay đổi được. Khó thì ai cũng khó cả nên cần phải thích nghi.

. Tình hình bảng B sẽ như thế nào khi có nhiều đội mạnh?

+ Bảng B rất căng. Với cách tính nếu cùng điểm sẽ phân định theo thứ tự hiệu số bàn thắng/bại, tổng bàn thắng rồi mới đến đối đầu nên có những yếu tố làm tôi suy nghĩ nhiều. Đó là làm thế nào có nhiều bàn thắng, cùng với việc các trụ cột được nghỉ ngơi và hồi phục tích cực. Đấy là hai mặt đối lập buộc chúng tôi phải giải quyết. Cho trụ cột nghỉ tích cực thì có thể ảnh hưởng đến con số bàn thắng và ngược lại…

. Ông có thể bật mí về số áo của các cầu thủ đến Philippines?

+ Các cầu thủ tự chọn số áo cho mình bằng những con số họ ưa thích…

. Vậy là không ai thích số 10?

+ Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ các cầu thủ cảm thấy nặng nề và thách thức khi mang chiếc áo số 10. Nhưng không có số 10 thì không có nghĩa U-22 Việt Nam không có cầu thủ đá vị trí số 10 ấy à. Điều này thì chúng tôi có thừa (cười).

. Xin cám ơn ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm