Ông Park Hang-seo tự tin từ hòa tới thắng Jordan

90 phút đêm nay trên sân King Abdullah II của thầy trò Park Hang-seo chỉ mang ý nghĩa thủ tục tranh ngôi nhất, nhì bảng C. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc vẫn luôn nhắc nhở học trò chơi hết mình để cống hiến một trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ quê nhà.

HLV trưởng Park Hang-seo tôn trọng đối thủ lớn Jordan nhưng ông cũng đặt quyết tâm rất cao trước cuộc đọ sức này: “Chúng tôi đang xếp nhì bảng sau Jordan và cũng đã giành quyền vào thi đấu tại vòng chung kết Asian Cup 2019.

HLV Park Hang-seo có cách lấy ít nhất 1 điểm của Jordan. Ảnh CTV

Theo đánh giá của tôi, Jordan là một đội bóng mạnh. Các cầu thủ của họ đều có thể hình, thể lực và kỹ thuật rất tốt. Đội tuyển Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu nhưng chúng tôi biết mình cần phải làm gì khi đối diện với chủ nhà Jordan. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng hoặc ít nhất cũng phải có 1 điểm”.

Chỉ có hai buổi tập trên đất khách, các học trò ông Park sẽ rất nỗ lực cho cuộc chạm trán đầy khó khăn. Chiến lược gia người Hàn Quốc truyền lửa cho cầu thủ: “Bóng đá Việt Nam hiện nay có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Họ được tôi luyện qua các giải đấu và rất nhiều người đã chơi tại V-League. Ở giải U-23 châu Á, đội tuyển U-23 Việt Nam giành ngôi á quân và chúng tôi luôn hiểu rằng người hâm mộ Việt Nam đang đặt rất nhiều kỳ vọng đối với cầu thủ. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực gấp bội trong tất cả trận đấu, các giải đấu”.

Các tuyển thủ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu ở Jordan.

Trước đó, HLV Park Hang-seo đã họp với các học trò để phân tích đối thủ Jordan qua băng hình và các tư liệu chuyên môn khác do VFF cung cấp. Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn nhắc nhở các cầu thủ phải có sự tự tin vào bản thân cũng như sự tập trung cùng một ý chí chiến đấu cho đến phút cuối cùng.

Đội trưởng Đinh Thanh Trung - quả bóng vàng Việt Nam 2017 chia sẻ: “Trận đấu với Jordan rất quan trọng với cả hai đội, bởi đội nào chiến thắng sẽ giành ngôi nhất bảng. Tôi và đồng đội đều đặt quyết tâm sẽ giành chiến thắng, chơi hết sức mình vì màu cờ sắc áo.

Chúng tôi vừa trải qua đợt di chuyển rất dài và phải tập thích nghi nhanh với thời tiết, tự điều chỉnh nhịp sinh học do lệch múi giờ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, toàn đội đã hội tụ đầy đủ thể lực sung mãn và tinh thần sảng khoái, sẵn sàng cho trận đấu này”.

Trận lượt đi trên sân Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng đã hòa không bàn thắng với Jordan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm