Ông Park lo hoãn trận làm khách Malaysia

Theo thông báo mới nhất gửi đến các Liên đoàn thành viên, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khẳng định sẽ nỗ lực để có thể tổ chức lượt thi đấu thứ 7 và thứ 8 của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 3-2021.

AFC đã phải hai lần hoãn các trận đấu này từ năm ngoái do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hiện tại, nhiều quốc gia vẫn đang ở tình trạng chưa thể kiểm soát dịch bệnh và tất cả khách quốc tế đều phải trải qua thời hạn cách ly 14 ngày.

HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam dự khán những trận cầu V-League 2021 khai mạc ngày 16-1 để kiểm tra phong độ các học trò. Ảnh: NGỌC DUNG.

HLV Park Hang-seo vẫn tin tưởng AFC tổ chức thành công những trận đấu còn lại ở vòng loại cúp thế giới, thậm chí chơi trên sân tập trung theo ông thầy Hàn cũng là một giải pháp không tệ.

Theo VFF, để hoàn tất các trận đấu của lượt đấu thứ 7 và 8 trong điều kiện cho phép, các Liên đoàn phải bắt đầu công tác chuẩn bị cần thiết, thống nhất lịch di chuyển với các đội tuyển, bao gồm các biện pháp cách ly, những hạn chế liên quan.

Thông báo của AFC hồi cuối năm ngoái, trong trường hợp có bất cứ trận đấu nào của vòng loại thứ hai World Cup 2022 trong tháng 3 không thể hoàn tất do những hoàn cảnh bất khả kháng, AFC sẽ chọn thời hạn do Ban thi đấu AFC đặt ra. Những trận đấu có thể vẫn diễn ra theo thể thức sân nhà – sân khách hoặc thi đấu tập trung tại một địa điểm. AFC cho biết các hướng dẫn cụ thể sẽ thông báo đến các Liên đoàn tham dự giải theo đúng trình tự.

Quang Hải từng ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Malaysia trong trận lượt đi trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ảnh: NGỌC DUNG.

Lượt trận thứ 7 và thứ 8 được AFC ấn định lần lượt vào ngày 25-3 và 30-3-2021. Đội tuyển Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân Bukit Jalil, (Kuala Lumpur, Malaysia) trong khuôn khổ lượt 8 vào ngày 30-3. Hai trận còn lại tiếp Indonesia và làm khách UAE diễn ra vào tháng 6.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đứng trước cơ hội thuận lợi để đi tiếp khi dẫn đầu bảng G với 11 điểm cùng thành tích bất bại sau năm trận đấu. Xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng đá ít hơn một trận) và Indonesia (0 điểm) đã chắc chắn bị loại. Thầy trò ông Park có hai trận hòa Thái Lan, thắng ba đội Indonesia, UAE và Malaysia trong lượt đi.

Ông thầy người Hàn Quốc cho biết đội tuyển Việt Nam cần phải thắng hai trận lượt về nữa mới mong có suất đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Theo điều lệ giải, tám đội nhất bảng và bốn đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ lấy vé chơi tiếp, đồng thời có một suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023 mà không cần phải đá vòng loại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm