Ông Park lúng túng bổ sung 6 cầu thủ

(PLO)- Chỉ còn hơn một tuần nữa là đội tuyển U-23 Việt Nam đá trận khai mạc SEA Games 31 thì bất ngờ HLV Park Hang-seo chọn thêm sáu cái tên mới khi đang có trong tay 32 cầu thủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điều lệ SEA Games 31 cho phép mỗi đội tuyển U-23 đăng ký chính thức 20 cầu thủ, trong đó gồm ba cầu thủ quá tuổi 23, đồng thời có quyền thay thế tối đa 15 cầu thủ nếu có người không may nhiễm COVID-19. Sắp tới, ông Park Hang-seo sẽ loại 12 cầu thủ để chốt danh sách cuối cùng nhưng thật lạ ông đã triệu tập thêm sáu cầu thủ dưới 23 tuổi lên tuyển.

Sau hai trận giao hữu hòa U-20 Hàn Quốc 1-1 và thắng 1-0, có lẽ ông Park đã nhìn ra những hạn chế khác của đội tuyển trẻ nên việc gọi thêm cầu thủ nhằm bù đắp khiếm khuyết, dù gây nhiều bất ngờ cho chính người trong cuộc. Sáu cầu thủ mới nhất lên tuyển là Hai Long, Minh Bình, Cao Trần Hoàng Hùng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hữu Thắng và Trần Danh Trung.

Ông Park chưa an tâm với tuyển U-23 Việt Nam sau hai trận giao hữu đã gấp rút triệu tập thêm sáu cầu thủ. Ảnh: HẢI THỊNH

Ông Park chưa an tâm với tuyển U-23 Việt Nam sau hai trận giao hữu đã gấp rút triệu tập
thêm sáu cầu thủ. Ảnh: HẢI THỊNH

Đáng chú ý khi gút danh sách ban đầu, giới chuyên môn từng đặt dấu hỏi về việc loại hai tiền vệ Hữu Thắng và Hai Long, ông Park đã rất có lý khi nói họ giỏi nhưng không phù hợp với cách chơi của đội tuyển. Thầy Hàn cũng khẳng định việc chọn người là một sự thống nhất cao trong ban huấn luyện, dựa trên khả năng của cầu thủ và nhu cầu của đội tuyển, hoàn toàn không có bất kỳ thiên vị hay thiếu công tâm nào.

Thiệt thòi cho các cầu thủ vừa tăng cường lẫn bốn cái tên khác của đội U-23 Việt Nam không chơi phút nào trong hai trận giao hữu với đàn em đến từ Hàn Quốc và cơ hội bắt nhịp trở lại cũng khập khiễng. Thật ra ông Park ngoài 20 cầu thủ đăng ký chính thức chỉ cần khoảng 5-6 cái tên dự phòng cho trường hợp có cầu thủ nhiễm COVID-19, mà không cần thiết phải giữ đến 18 cầu thủ nhưng không sử dụng họ. Điều này cho thấy sự lúng túng của thầy Hàn và phần nào ban huấn luyện chưa nắm bắt lẫn tính toán kỹ lực lượng khi chờ nước đến chân mới nhảy.

Thường xuyên ở các đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang-seo lo xa luôn triệu tập rất đông cầu thủ nhưng rất hiếm hoi trao cơ hội cho họ, trừ thành phần chủ chốt là những gương mặt thân quen ra sân đá mải miết, có khi bất chấp phong độ.

Lần này cũng có thể ông Park cần đông hơn ba đội hình để giúp cầu thủ có những trận đá tập đối kháng nội bộ tránh nhàm chán, như cách mà ông từng gọi đến 37 cầu thủ tập trung cho vòng loại U-23 châu Á rồi loại gần một nửa.•

Chốt danh sách chính thức dự SEA Games 31

Dự kiến ngày 3-5, ba ngày trước trận khai mạc SEA Games 31 trên sân Phú Thọ, ông thầy người Hàn Quốc sẽ loại 18 cầu thủ để rút gọn 20 người cuối cùng, trong đó gồm ba đàn anh Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Tuy nhiên, 18 cầu thủ bị loại vẫn tiếp tục luyện tập ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong thời điểm diễn ra SEA Games, chờ đợi thay thế nếu có ai dương tính với COVID-19. Thầy trò hlv Park Hang-seo là hạt giống bảng A gồm bốn đội khác là U-23 Indonesia, Myanmar, Philippines và Đông Timor. Bảng B có U-23 Thái Lan, Malaysia, Lào và Campuchia. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm