Ông Park, ông Shin và chuyện 'chiến binh Taegook'

Chiến binh Taegook là biểu trưng của các đội tuyển Hàn Quốc, cuộc chạm trán của hai ông thầy Hàn ở bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam (VN) gặp tuyển Indonesia trên đất Singapore trở thành câu chuyện lớn của báo chí Hàn.

HLV Shin Tae- Yong của Indonesia tạo nên tên tuổi lớn, thậm chí là rúng động thế giới tại World Cup 2018. Ở đó, thầy trò ông Shine tiễn nhà đương kim vô địch Đức về nước ngay sau vòng bảng bằng chiến thắng 2-0.

"Hổ Malaysia" đã bị "Rồng vàng" vồ rồi...

Còn HLV Park Hang-seo liên tục đưa bóng đá VN chinh phục những đỉnh cao mới từ châu lục đến khu vực. Giữa lúc vòng loại World Cup 2022 lắng xuống thì “cuộc nội chiến giữa “sâm cao ly” và “kim chi” trở nên vấn đề thời sự ở Hàn Quốc.

HLV Shin Tae-yong chưa tạo dấu ấn nhiều với bóng đá Indonesia vì ông đến với bóng đá xứ vạn đảo trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát tràn lan. Còn HLV Park Hang-seo thì vừa đến là tạo “dấu ấn Thường Châu”, rồi đến bán kết Asiad 18, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, vô địch SEA Games 2019, vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022.

... Chiều 15-12 đến lượt Đại bàng Garuda. Ảnh: Bola

Báo chí Hàn Quốc nhận định: “VN hay cụ thể là HLV Park Hang-seo lợi thế hơn ở cuộc trán này, bởi hiện nay tuyển VN đang độ chín và đang tham dự vòng loại World Cup. Ông Park có trong tay thế hệ cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Còn ông Shin thì mới bắt đầu bắt tay xây dựng bóng đá Indonesia theo phong cách “chiến binh Taegook”, một lối chơi rực lửa, gây áp lực đối thủ khắp mặt sân, nhanh, mạnh. Thật vậy qua trận đầu Indonesia thắng Campuchia, đã dần thấy dấu ấn ông Shine nhưng chỉ mới ở dạng phôi thai đang hình thành mà thôi", theo Yonhap.

Còn với tuyển VN, đối với HLV Park Hang-seo đang có trong tay thế hệ rất trưởng thành, già dặn kinh nghiệm.

Trận đấu giữa tuyển VN và Indonesia lúc 19 giờ 30 ngày 15-12 sẽ được phát trực tiếp tại Hàn Quốc (theo báo chí Hàn) để hàng triệu fan hâm mộ Hàn Quốc xem “món kim chi” đối đầu “sâm cao ly”.

Với tuyển Indonesia, HLV Park Hang-seo đã hai lần “bỏ túi” ở lượt đi (tại Bali) và lượt về tại Dubai ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup.

Đêm nay, thật khó để ông Shin mang phong cách “chiến binh Taegook” đòi nợ cho tuyển Indonesia trước “mùi vị” nồng và cay của “kim chi” mà ông Park đã và đang xây dựng cho tuyển VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm