Ông Park sợ lên mây!

HLV Sundra Moorthy thú nhận các cầu thủ Lào chỉ đá khoảng 50% khả năng do gặp phải đối thủ quá mạnh như Việt Nam. Ông thầy người Singapore cũng đã nhìn ra cái thua cả trước khi bóng lăn với động tác “cất” chân sút hay nhất Soukaphone vì đơn giản Lào phải đá phòng ngự chứ không thể đôi công.

Chính vì thế, con số hơn 80% thời gian kiểm soát bóng và hàng chục cú sút của tuyển Việt Nam về phía cầu môn Lào nhưng chỉ có ba bàn thắng đến từ những nỗ lực cá nhân không làm ông Park Hang-seo có niềm vui trọn vẹn.

Ngược với tâm trạng có khi bức bối giận dữ gào thét các học trò, giới truyền thông ngợi ca khí thế về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước cầu thủ nghiệp dư Lào ra sân vừa sướng vừa run khi đá với thần tượng. Bởi rõ ràng chủ nhà chẳng thi triển nổi một đường nét bài bản nào ngoài việc phá bóng càng xa cầu môn càng tốt và thậm chí vào bóng hiền lành như sợ đau đội bạn.

HLV Sundra Moorthy cũng chả tiếc gì một lời khen các tuyển thủ Việt Nam là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Đông Nam Á bởi ông thừa hiểu học trò HLV Park Hang-seo ở một đẳng cấp khác.

Thầy Park mới chỉ hài lòng về tỉ số trong trận thắng dễ trước Lào của học trò. Ảnh: NGỌC DUNG

Duy có điều đẳng cấp của đội khách vẫn chưa bộc lộ đầy đủ hoặc nhiều cầu thủ gặp sức ép tâm lý trong trận ra quân nên chơi không đúng sức mình. Cũng có nhiều ý kiến than thở do tuyển Lào kém quá khiến cầu thủ Việt Nam nguội hưng phấn (!?).

Riêng thầy Park không muốn vạch ra hết những hạn chế của học trò mà chỉ nhắc nhở hàng tiền vệ lẫn phòng ngự đôi khi còn mất tập trung để đối phương phản công gây nguy hiểm. Cũng có lúc ông nổi giận và tiếc nuối các chân sút dứt điểm quá kém, nếu không tỉ số sẽ không dừng ở con số 3. May mà bàn thắng sớm của Công Phượng và thêm hai khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Anh Đức, Quang Hải đã giúp đồng đội giải tỏa rất nhiều áp lực do thiếu phương án hiệu quả tiếp cận cầu môn và cách phá bức tường phòng ngự dày đặc của Lào.

Mặc dù HLV Park dự báo trận ra quân sẽ khó khăn cho các học trò nhưng thực tế trên sân trái ngược vì trình độ chênh lệch giữa hai đội bóng. Cho nên ông thầy Hàn không quá lời khen cầu thủ, sợ họ lơ lửng trên mây dễ gây tổn hại cho tâm lý, ảnh hưởng đến cách chơi về sau.

Thắng đậm Lào là điều đã nằm trong dự báo và mong cho HLV Park Hang-seo không còn nổi giận thêm lần nào nữa.

Đội trưởng Văn Quyết chấn thương

Chân sút của Hà Nội bị thay ra giữa hiệp 2 do một vết đau ở cổ chân phải khiến anh phải đi khập khiễng. Cũng may là còn đến sáu ngày nữa tuyển Việt Nam mới tiếp khách Malaysia trên sân Mỹ Đình nên chấn thương của Văn Quyết có thể hồi phục hoàn toàn. Bên cạnh tiền vệ Huy Hùng bị đau nhẹ, trung vệ Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương trong một buổi tập buộc phải nhường chỗ cho Quế Ngọc Hải.

Đêm 9-11, thầy trò HLV Park Hang-seo đã trở lại Hà Nội đóng quân, chờ gặp Malaysia vào ngày 16-11. Nhờ nghỉ lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam có nhiều ưu thế về thời gian tập luyện, nghiên cứu đối thủ và tập trung mọi mặt cho trận quyết chiến đối thủ mạnh được xem là “chung kết” bảng A.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm