Ông Putin: Cuộc khủng hoảng Ukraine là vấn đề sống còn với Nga

(PLO)- Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng tình hình ở Ukraine là vấn đề sống còn với Nga và mong muốn phương Tây hiểu được điều này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc khủng hoảng Ukraine là vấn đề sống còn với Nga, trong khi đây chỉ là vấn đề chiến thuật đối với phương Tây, theo đài RT.

Ông Putin đưa ra phát ngôn trên khi trả lời phỏng vấn nhà báo Pavel Zarubin thuộc Công ty Phát thanh và Truyền hình nhà nước toàn Nga.

“Đối với họ [phương Tây], đây là việc cải thiện vị trí chiến thuật, nhưng đối với chúng tôi, đây là số phận của chúng tôi và là vấn đề sống còn” - ông Putin nói.

Ông Putin: Cuộc khủng hoảng Ukraine là vấn đề sống còn với Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Bên cạnh đó, tổng thống Nga đề cập cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson hồi đầu tháng này. Trong cuộc phỏng vấn đó, ông Putin giải thích rằng mục tiêu chính của việc đi sâu vào lịch sử nước Nga là để khán giả phương Tây có cơ hội hiểu được suy nghĩ của Moscow về vấn đề Ukraine.

Ông Putin cho rằng việc hiểu hết những điều phức tạp trong lịch sử 1.000 năm của nước Nga là “không dễ dàng” đối với khán giả phương Tây, đặc biệt là người Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin lưu ý điều quan trọng là khán giả phương Tây “phải hiểu cách chúng tôi nghĩ… và hiểu được vấn đề [Ukraine] nhạy cảm và quan trọng như thế nào đối với đất nước chúng tôi”. Ông Putin nhấn mạnh đây là thông điệp cốt lõi mà ông muốn gửi tới phương Tây.

“Tôi muốn những người xem [cuộc phỏng vấn với ông Carlson] nhận ra điều đó. Tôi không thể đánh giá liệu nó có đạt mục tiêu hay không” - ông Putin nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm