Ông Putin: Đưa quân vào Ukraine không phải quyết định dễ dàng, nhưng…

Trong một buổi nói chuyện với các nhân viên nữ đại diện cho các hãng hàng không, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thừa nhận việc phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine là quyết định không phải dễ dàng, đài RT đưa tin ngày 5-3.

“Tôi đã nói điều này ngay từ đầu chiến dịch. Tôi cũng đã nói như thế trước khi quyết định được đưa ra. Không nghi ngờ gì, đó là một quyết định không hề dễ dàng” - ông Putin chia sẻ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Alexei Nikolsky/TASS

Ông nói rằng tình hình ở Ukraine đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát sau sự kiện năm 2014 mà ông gọi là “một cuộc đảo chính vi hiến” do phương Tây hậu thuẫn. “Họ không giấu giếm mà công khai nói rằng đã chi năm tỉ USD cho việc đó” - Tổng thống Putin cho hay.

Tuy nhiên theo ông, việc thay đổi chế độ vào năm 2014 ở Ukraine đã vấp phải phản đối tại một số vùng của quốc gia này. Ông cho biết trong khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý, những người dân ở Donetsk và Lugansk đã “đối mặt với sự đàn áp” khi chính quyền Kiev “mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào vùng Donbass, nằm ở miền Đông Nam Ukraine.

“Khoảng 13.000 đến 14.000 người đã bị giết hại trong những năm qua. Hơn 500 trẻ em đã bị giết hoặc bị tàn tật. Và đặc biệt, điều không thể dung thứ là phương Tây “văn minh” đã không chú ý tới điều đó trong suốt tám năm qua” - ông Putin nói.

Tổng thống Nga bày tỏ Moscow đã cố gắng làm mọi thứ để duy trì trọn vẹn lãnh thổ Ukraine, bảo vệ lợi ích của người dân Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, những hành động của chính quyền Kiev đã khiến cho sự tồn tại của Ukraine gặp rủi ro và quốc gia này nên biết rằng họ không thể đơn giản tiếp tục các chính sách tương tự như vậy.

“Nếu họ tiếp tục những gì đang làm thì họ sẽ đặt tương lai nhà nước Ukraine vào tình trạng không chắc chắn. Và nếu điều đó diễn ra, chính quyền Ukraine chỉ có thể đổ lỗi cho chính họ” - ông Putin nói thêm.

Trước đó, ông cũng đã bày tỏ quan ngại về tham vọng hạt nhân của Ukraine khi đề cập tới những di sản của thời Liên Xô và sự trợ giúp từ phương Tây có thể cung cấp Kiev khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. 

“Hiện tại, [chính quyền Ukraine] đang bàn tới vị thế hạt nhân tiềm tàng. Điều đó có nghĩa là họ đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Chúng ta đơn giản không thể bỏ qua những điều đó, đặc biệt cách phương Tây đối xử với Nga” - ông cho hay.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng liệt kê một số vấn đề mà Nga vô cùng quan ngại đối với an ninh và lợi ích quốc gia, bao gồm sự thiếu đảm bảo từ phương Tây rằng Ukraine sẽ không được gia nhập vào NATO. Ông cho biết đã lặp lại những vấn đề đó vào ngày 24-2, trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm