Ông Lavrov: Chắc chắn có giải pháp về Ukraine, vì yêu cầu phía Nga là tối thiểu

Hãng Sputnik (Nga) ngày 3-3 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết vòng đối thoại thứ hai giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine đã được lên lịch sẽ diễn ra trong ngày 3-3. Theo thông tin từ Sputnik thì cuộc đàm phán sẽ bắt đầu lúc 15 giờ (giờ địa phương, tức khoảng 20 giờ theo giờ Việt Nam) ngày 3-3.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Kiev không hành động độc lập trong chuyện đàm phán với Nga.

"Một lần nữa, phái đoàn Ukraine lại tìm ra lý do nào đó để hoãn các cuộc đàm phán này. Chắc chắn họ đang nhận chỉ thị từ Washington. Đất nước này hoàn toàn không độc lập" – Sputnik dẫn lời ông Lavrov.

Ảnh vệ tinh cho thấy một khu dân cư ở TP Bucha thuộc tỉnh Kiev (Ukraine) bị tàn phá trong chiến sự. Ảnh: MAXAR TECHNOLOGIES/CNN

Dù thế ông Lavrov vẫn bày tỏ sự tự tin rằng các bên sẽ thống nhất được một giải pháp cho khủng hoảng Ukraine, đồng thời lưu ý là các điều kiện phía Nga là “tối thiểu”. Ông Lavrov cũng khẳng định Nga không thể cho phép Ukraine đe dọa đến an ninh quốc gia mình.

Cùng ngày, trao đổi với tập đoàn truyền thông RBC (Nga), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đánh giá rằng nhìn chung quan hệ của Nga với Mỹ và phương Tây sẽ phục hồi từ mức thấp kỷ lục hiện nay.

"Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ được đẩy khỏi đáy vực này và bắt đầu sửa chữa các mối quan hệ. Điều này đòi hỏi ý chí chính trị của phương Tây, chủ yếu là từ Mỹ" – theo ông Ryabkov.

Song ông Ryabkov cũng lưu ý rằng các mối quan hệ sẽ không còn như cũ, có thể Nga và phương Tây sẽ bắt đầu hướng tới "một cái gì đó mới".

Cũng theo ông Ryabkov, phía Nga hiện đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại từ các lệnh trừng phạt mà Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Ryabkov khẳng định phía Nga không leo thang tình hình, đồng thời cảnh báo phương Tây cũng đừng leo thang thêm.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine từ ngày 24-2, với mục tiêu “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” Ukraine, mà theo Sputnik thì nguyên nhân là vì Ukraine không giải quyết xung đột ở Donbass theo tinh thần các thỏa thuận Minsk và hé lộ đe dọa sẽ tìm cách có được vũ khí hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm