Ông Tần Cương tiếp tỉ phú Elon Musk ở Bắc Kinh

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tiếp tỉ phú Elon Musk tại Bắc Kinh, khẳng định Trung Quốc sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-5, trong buổi tiếp tỉ phú Elon Musk tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Tần Cương khẳng định các công ty nước ngoài được chào đón đầu tư vào TQ, theo hãng tin AP.

Ông Tần cho biết TQ sẽ “kiên quyết thúc đẩy mở cửa ở mức độ cao”, tạo ra một “môi trường kinh doanh quốc tế hóa, dựa trên luật pháp”.

“Sự phát triển của TQ là cơ hội cho thế giới” - ông Tần khẳng định.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (phải) và tỉ phú Elon Musk trong cuộc gặp hôm 30-5 tại Bắc Kinh. Ảnh: AP

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (phải) và tỉ phú Elon Musk trong cuộc gặp hôm 30-5 tại Bắc Kinh. Ảnh: AP

Trong cuộc gặp tỉ phú Musk - giám đốc điều hành công ty xe điện Tesla, ông Tần nói rằng thị trường xe điện của TQ “có nhiều triển vọng phát triển”. TQ chiếm một nửa doanh số bán xe điện toàn cầu và là nơi đặt nhà máy đầu tiên của Tesla bên ngoài nước Mỹ.

Tesla đã mở nhà máy ô tô 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại TQ vào năm 2019. Nhà máy được mở cửa sau khi Bắc Kinh nới lỏng các hạn chế liên quan đến sản xuất và chế tạo ô tô.

Theo Bộ Ngoại giao TQ, trong cuộc gặp, ông Musk khẳng định Tesla sẵn sàng mở rộng hoạt động kinh doanh tại nước này. Theo AP, chuyến thăm của tỉ phú Musk diễn ra trong bối cảnh TQ đang đưa ra nhiều biện pháp thu hút các các nhà đầu tư sau thời gian dài thực hiện chính sách chống dịch nghiêm ngặt.

Cũng tại cuộc gặp, ông Tần nêu quan điểm rằng mối quan hệ Trung - Mỹ cần “sự tôn trọng lẫn nhau”.

“Chúng ta cần giữ cho tay lái đi đúng theo hướng tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác đôi bên cùng có lợi. Hai bên (TQ và Mỹ) nên tránh ‘lái xe nguy hiểm’” - theo ông Tần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm