Ông Tan thiết lập ‘dàn hỏa lực’

Đang ráo riết chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, bảng G mà Malaysia đang đứng thứ nhì sau Việt Nam (9 điểm so với 11 điểm), HLV Tan Cheng Hoe đang tìm các giải pháp tấn công khi ông có được “nguồn nguyên liệu thô” khá dồi dào.

Nói là “nguyên liệu thô” bởi hơn một năm qua, tuyển Malaysia chưa tập trung trở lại do dịch COVID-19. Hàng công có nhiều cầu thủ mới được đánh giá  cao khiến ông phải tìm hiểu và rà soát.

HLV Tan Cheng Hoe tận dụng triệt để quỹ thời gian không nhiều.   Ảnh: NST

Đợt tập trung của tuyển Malaysia hiện nay ở Johor và các buổi tập đều đóng kín cửa không cho fan vào xem để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

Các tuyển thủ vắng mặt do đang thi đấu ở Úc là Krasniqi, Junior Eldstal và Dominic Tan.

Hàng công có những cầu thủ được đánh giá cao như sao trẻ Luqman Hakim vừa từ Bỉ về tập trung, đây là một tiền vệ tấn công cánh rất hay. Ngoài ra, Malaysia còn có tiền đạo nhập tịch Guilherme de Paula, Talaha, Fikri Fauzi.

HLV Tan Cheng Hoe sẽ phải gấp rút sà soát để tìm ra dàn hỏa lực tốt nhất vì “quỹ thời gian” cho đội tuyển không cho phép. Ít ngày tới, ông Tan phải trả quân về cho CLB.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm