Ông Vương Nghị công du 4 ngày đến Nga

(PLO)- Ông Vương Nghị tới Moscow, bắt đầu chuyến công du 4 ngày ở Nga, mở đường cho chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới Bắc Kinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị đến Moscow, bắt đầu chuyến công du 4 ngày ở Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Vương đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong ngày 18-9. Tại cuộc gặp, hai nhà ngoại giao đều đồng ý rằng những nỗ lực giải quyết khủng hoảng ở Ukraine sẽ không thành công nếu không tính đến lợi ích của Nga và không có Nga tham gia vào quá trình này.

2.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (thứ 2 bên trái) hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (thứ 3 bên phải) tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 18-9. Ảnh: AP

Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov đã nói với ông Vương về kết quả chuyến thăm Nga của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Về phần mình, ông Vương chia sẻ với đại diện Nga về cuộc hội đàm gần đây của ông với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao TQ, ông Vương sẽ gặp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev để thảo luận về an ninh song phương.

Thông báo cũng cho biết chuyến thăm của ông Vương đến Nga sẽ đặt nền móng cho chuyến thăm trong tương lai của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến TQ theo lời mời của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm