Ông Vương và Cố vấn Mỹ Sullivan sắp gặp, bàn song phương và Đài Loan

(PLO)- Cuộc gặp giữa ông Vương và ông Sullivan kéo dài 2 ngày tại Thái Lan dự kiến sẽ thảo luận về quan hệ Mỹ-Trung, Đài Loan, Biển Đỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-1, hãng tin Reuters đưa tin Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) kiêm Bộ trưởng Ngoại giao TQ - ông Vương Nghị sẽ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Thái Lan trong 2 ngày (26 và 27-1).

cuộc gặp giữa ông Vương và ông Sullivan
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) bắt tay Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Malta hồi tháng 9-2023. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong cuộc họp báo chiều 26-1 ở thủ đô Bắc Kinh (TQ), người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân cho biết việc duy trì liên lạc chiến lược giữa ông Vương và ông Sullivan là “nhận thức chung quan trọng giữa hai nhà lãnh đạo TQ và Mỹ", theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

“Trong cuộc gặp mới này, ông Vương sẽ nêu quan điểm của TQ về các vấn đề như quan hệ Trung-Mỹ, vấn đề Đài Loan, cũng như trao đổi quan điểm với Mỹ về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm” - ông Uông cho hay.

Trước đó, Nhà Trắng cũng thông báo về cuộc gặp giữa ông Vương và ông Sullivan, cho biết cuộc gặp nhằm tiếp tục thể hiện cam kết của cả hai bên “trong việc duy trì liên lạc chiến lược và quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm".

Tờ The Wall Street Journal đưa tin cuộc gặp giữa ông Vương và ông Sullivan dự kiến cũng sẽ thảo luận về cuộc tấn công gần đây của nhóm vũ trang Houthis (Yemen) vào tàu thương mại ở Biển Đỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm