Ông Zelensky mời ông Trump sang thăm Ukraine

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sang thăm Kiev để chứng minh rằng xung đột Nga-Ukraine không thể giải quyết “trong vòng 24 giờ”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài NBC News ngày 5-11 đăng nội dung phỏng vấn Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky trong đó ông Zelensky mời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sang thăm Kiev, để ông có thể giải thích với ông Trump lý do vì sao cuộc xung đột Nga-Ukraine không thể giải quyết dễ dàng.

Phát ngôn của ông Zelensky nhằm đáp lại bình luận trước đây của ông Trump rằng ông chỉ cần 24 giờ để giải quyết xung đột ở Ukraine nếu ông tái đắc cử tổng thống Mỹ.

“Cựu Tổng thống Trump nói rằng ông ấy cần chỉ khoảng 24 giờ để có thể giải quyết vấn đề và kết thúc cuộc chiến. Thế nên, tôi rất chào đón ông ấy [tới Ukraine]. Tổng thống Joe Biden đã đến đây. Tôi nghĩ rằng ông Biden đã hiểu một số chi tiết vốn chỉ có thể hiểu khi có mặt ở Ukraine” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky mời ông Trump sang thăm
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn đài NBC News. Ảnh: NBC NEWS

“Nếu ông Trump có thể đến đây, tôi sẽ cần 24 phút - vâng, chỉ 24 phút, không nhiều hơn - để giải thích với ông ấy rằng ông ấy không thể giải quyết cuộc chiến này như đã nói” - ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky lưu ý rằng ông không chắc liệu rằng nếu đắc cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới, ông Trump có ủng hộ Ukraine hay không.

“Thực sự, tôi không biết” - nhà lãnh đạo Ukraine nói, đồng thời cho biết ông đã không liên lạc với ông Trump kể từ khi cựu tổng thống Mỹ rời nhiệm sở vào tháng 1-2021.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng khi nói đến việc ủng hộ Ukraine, không chỉ quan điểm của các nhà lãnh đạo Mỹ mà ý kiến của người dân Mỹ cũng quan trọng.

“Nó không chỉ phụ thuộc vào tổng thống về mặt thể chế. Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào quan điểm của người Mỹ. Đó là sự hỗ trợ của họ, tiền của họ nên quyết định viện trợ phụ thuộc vào họ” - ông Zelensky nói, bày tỏ tin tưởng rằng người dân ở Mỹ và châu Âu yêu mến và ủng hộ Ukraine.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky kêu gọi Mỹ cung cấp thêm hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến bởi vì binh sĩ Mỹ cuối cùng có thể bị kéo vào một cuộc xung đột lớn hơn ở châu Âu với Nga nếu Washington không tăng cường viện trợ.

“Nếu Nga tấn công các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các bạn sẽ phải chứng kiến các con của mình ra trận” - nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm