Ông Zelensky muốn thăm Israel, Tel Aviv 'hẹn lần sau'

(PLO)- Báo chí Israel đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị thăm Israel để bày tỏ tình đoàn kết sau vụ tấn công bất ngờ của Hamas, nhưng phía Tel Aviv “hẹn lần sau”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Times of Israel ngày 16-10 đưa tin Israel đã từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky về việc ông đến Israel để bày tỏ tình đoàn kết với nước này sau cuộc tấn công bất ngờ của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza, Palestine) hôm 7-10.

israel.jpg
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu gặp nhau bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) hồi tháng trước. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Theo tờ báo, phía Israel đã hồi đáp với phía Ukraine rằng lúc này là “thời điểm không phù hợp” cho chuyến đi của ông Zelensky, nhưng người đứng đầu chính quyền Kiev được thông báo rằng chuyến thăm có thể diễn ra vào một ngày nào đó trong tương lai.

Ông Zelensky đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7-10 và bày tỏ tình đoàn kết với Tel Aviv.

Phần mình, Israel đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài hơn 1 năm qua với Nga, cung cấp hỗ trợ nhân đạo nhưng từ chối gửi viện trợ quân sự cho Kiev - động thái mà The Times of Israel nhận định là để tránh “chọc giận” Nga, quốc gia có sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở nước láng giềng Syria.

Tổng thống Zelensky được cho là muốn thực hiện chuyến đi cùng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đã đến Israel hôm 16-10. Đây là lần thứ hai ông Blinken quay lại Israel trong chuỗi hoạt động ngoại giao con thoi của mình tới các nước trong khu vực, với chủ đề chính xoay quanh xung đột vừa bùng phát giữa Israel và Hamas.

Hôm 17-10, ông Blinken cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Israel vào ngày 18-10 theo lời mời của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, theo đài CNN. Chủ nhân Nhà Trắng cũng sẽ thăm Jordan, tại đó Tổng thống Mỹ sẽ gặp một nhóm các nhà lãnh đạo Trung Đông bao gồm Vua Abdullah II của Jordan, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm