Sau ông Blinken tới ông Biden chuẩn bị đến Israel

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có chuyến đi đến Israel thứ hai chỉ trong vài ngày, thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Israel để thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về cam kết của Mỹ với Israel trong xung đột Israel-Hamas.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Israel vào ngày 18-10 sau lời mời của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đài CNN đưa tin.

Theo ông Blinken, Tổng thống Biden sẽ hội đàm với Thủ tướng Netanyahu để nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel trong xung đột với phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) và tái khẳng định sự đoàn kết của Mỹ với Israel.

“Tổng thống Biden sẽ một lần nữa nói rõ rằng Israel có quyền và thực sự có nghĩa vụ bảo vệ người dân của mình khỏi Hamas và những kẻ khủng bố khác cũng như ngăn chặn những hành động tương tự trong tương lai” - ông Bliken nói, lưu ý rằng ông Biden sẽ làm việc với Israel về vấn đề giải phóng con tin.

Ông Biden sắp đến Israel, Jordan, gặp loạt lãnh đạo khi xung đột Israel-Hamas leo thang
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo về chuyến thăm Israel của Tổng thống Joe Biden trong cuộc họp báo ở TP Tel Aviv (Israel) ngày 17-10. Ảnh: AFP

Vị ngoại trưởng cũng cho biết ông Biden cũng sẽ đến thăm Jordan - một đồng minh quan trọng gần đó của Mỹ. Tại Jordan, tổng thống Mỹ sẽ gặp một nhóm các nhà lãnh đạo Trung Đông bao gồm Vua Abdullah II của Jordan, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Ông Blinken đưa ra thông báo trên khi ông trở lại Israel lần thứ hai, sau một loạt các chuyến ngoại giao con thoi ở khu vực Trung Đông. Trong 4 ngày qua, ông Blinken cũng đã tới Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain, Saudi Arabia và Ai Cập.

CNN dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết trọng tâm chuyến dừng chân Jordan của Tổng thống Biden sẽ là hỗ trợ nhân đạo trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc.

Theo ông Kirby, toàn bộ chuyến đi sẽ diễn ra “chỉ trong một ngày”.

Trước đó, bình luận về thông tin ông Biden dự kiến thăm Israel, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari ca ngợi “tầm quan trọng chiến lược” của chuyến thăm.

“Chuyến thăm có tầm quan trọng chiến lược đối với toàn bộ Trung Đông. Đại diện cấp cao nhất của Mỹ đến Israel để tìm hiểu đầy đủ về cuộc chiến ở Trung Đông và tất cả các hành động mà chúng tôi thực hiện” - theo ông Hagari.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm