OPEC+ quyết định giảm nguồn cung dầu

(PLO)- Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa và các đối tác (OPEC+) sẽ giảm sản lượng 100.000 thùng/ngày bắt đầu từ tháng 10 với mong muốn giữ giá dầu ở mức 100 USD/thùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa và các đối tác (OPEC+) quyết định giảm sản lượng 100.000 thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 10 năm nay để vực lại giá dầu đang giảm, đài RT đưa tin.

Trong thông báo của OPEC+, nhóm sẽ cắt giảm sản lượng 100.000 thùng/ngày vào tháng 9 và đưa nguồn cung trở lại mức của tháng 8. Nhóm cũng lưu ý rằng mức tăng sản lượng, cũng 100.000 thùng/ngày, vào tháng 9 chỉ áp dụng trong tháng đó và nhóm có thể nhóm họp lại bất kỳ lúc nào để giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh trên thị trường.

Toàn cảnh các bể chứa dầu của Saudi Arabia tại một nhà máy ở TP Haradh, tỉnh Ahsa. Ảnh: AFP
Toàn cảnh các bể chứa dầu của Saudi Arabia tại một nhà máy ở TP Haradh, tỉnh Ahsa. Ảnh: AFP

Theo tờ The New York Times, việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ quá nhỏ nên sẽ có rất ít tác động thực tế đến nguồn cung. Tuy nhiên, động thái này cho thấy OPEC+ quyết tâm giữ mức giá khoảng 100 USD/thùng.

Sau khi OPEC+ quyết định giảm sản lượng thì giá dầu Brent ngày 5-9 tăng 3,5% lên 96,5 USD/thùng.

Các nhà sản xuất dầu, đặc biệt là Saudi Arabia, đã không làm theo lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến công du đến quốc gia Trung Đông này hồi tháng 7 về việc bơm thêm dầu để giảm giá nhiên liệu tăng đột biến.

OPEC+ bao gồm 13 thành viên OPEC do Saudi Arabia đứng đầu và các quốc gia đối tác sản xuất dầu, trong đó có Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm