Park Hang-seo: Chúng tôi đâu được quyền chọn đối thủ ở bán kết

Tình hình bảng B AFF Cup 2020 trước lượt trận cuối: 1-Indonesia (7 điểm, hiệu số 9/3), 2- VN (7 điểm, 5/0), 3-Malaysia (6 điểm, 7/4), 4- Campuchia (3 điểm, 6/7) và Lào (0 điểm).

Ba đội VN, Indonesia và Malaysia ở vào thế phải tự mình quyết định số phận của mình là chiến thắng mà không thể chọn đối thủ ở bán kết, tức Thái Lan hay Singapore.

Bởi Indonesia dù hiện nay đang nhất bảng nhưng cũng sẽ xách vali về nước nếu thua Malaysia và VN có điểm trước Campuchia. Ngược lại nếu VN thua Campuchia và Indonesia thua Malaysia 0-1 thì VN cũng thành cựu vô địch...

Tuyển VN chỉ tập trung vào việc đánh bại Campuchia.     Ảnh: Getty

Nói khác đi với tư cách một nhà cầm quân, trong điều kiện cụ thể như HLV Park Hang-seo thì chỉ tập trung vào việc đánh bại Campuchia để nắm chắc vé vào bán kết mà thôi, chứ không có chuyện vừa đá, vừa ngóng để chọn đối thủ được.

Bởi ngay cả như Indonesia đang dẫn đầu bảng, nhưng cũng chẳng có quyền điều chỉnh để chọn đối thủ ở bán kết bởi nếu “lóng ngóng” toan tính thua Malaysia là sẽ rời giải.

Đó chính là nguyên nhân vì sao HLV Park Hang-seo nói tại họp báo trước trận đấu: “Tôi chỉ tập trung vào việc thắng trận trước Campuchia, VN không có quyền chọn đối thủ ở bán kết”.

Chiến lược gia Hàn Quốc của VN cũng nêu quan điểm ông tập trung vào chiến thuật cho trận đấu chứ chẳng quan tâm đối thủ nào ở bán kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm