Pele, Maradona và Messi, ai vĩ đại nhất?

(PLO)- Cuộc tranh luận thế kỷ giữa Pele và Maradona ai giỏi hơn đã trở nên phức tạp khi có thêm thời kỳ của Lionel Messi có phần trội hơn ở thế kỷ 21.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

AFP đã đưa ra những thống kê giữa huyền thoại Brazil Maradona (qua đời hồi tháng 11-2020 ở tuổi 60) và Messi vẫn đang thi đấu chói sáng để cho mỗi người tự chọn thần tượng bóng đá của riêng mình.

Ba chức vô địch World Cup thách đấu hai danh hiệu đơn

Pele đã tham dự bốn kỳ và giành ba chức vô địch World Cup, một kỷ lục chưa từng bị xô đổ và mang về cho ông nhiều hơn so với Maradona và cả Messi cộng lại. Năm 1958, khi chỉ mới 17 tuổi, Pele đã trở thành nhà vô địch thế giới. Ông bị chấn thương ở lần thứ hai khi Brazil vô địch World Cup 1962. Sau đó, ông giành được danh hiệu thứ ba và khẳng định danh tiếng quốc tế vào năm 1970, thời điểm Brazil đánh bại tuyển Ý trong trận chung kết ở Mexico City.

Maradona, Pele và Messi đều là những huyền thoại trong trái tim các cổ động viên bóng đá toàn thế giới. Ảnh: GETTY IMAGE

Maradona, Pele và Messi đều là những huyền thoại trong trái tim các cổ động viên bóng đá toàn thế giới. Ảnh: GETTY IMAGE

Năm 1978, Maradona không có tên trong đội hình vô địch World Cup trên sân nhà. Ông bị đuổi khỏi sân trong trận thua 1-3 trước Brazil ở Tây Ban Nha năm 1982 nhưng đã nổi tiếng toàn cầu tại World Cup 1986. Bàn thắng nổi tiếng - “bàn tay của Chúa” do Maradona ghi vào lưới đội tuyển Anh được FIFA bình chọn là “bàn thắng thế kỷ”. Ông đã ghi hai bàn trong trận bán kết thắng Bỉ và kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Tây Đức ở trận chung kết.

Còn với Messi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Qatar đã gom đủ bộ sưu tập huy chương các danh hiệu lớn gồm World Cup (2022), Copa America (2021), bốn chức vô địch Champions League và ba lần vô địch Club World Cup, cũng như vô số danh hiệu cấp CLB ở Tây Ban Nha và Pháp.

Pele đã tham dự bốn kỳ và giành ba chức vô địch World Cup, một kỷ lục chưa từng bị xô đổ và mang về cho ông nhiều hơn so với Maradona và cả Messi cộng lại.

Ba chiếc áo số 10 huyền thoại

Cả ba cầu thủ xuất chúng đều tôn vinh chiếc áo số 10. Tuy nhiên, vai trò của Pele thường được mô tả ở số “9,5” hơn, bởi kỹ năng tấn công đã giúp ông ghi được đến 1.281 bàn thắng trong 1.363 trận đấu cho hai CLB Santos và New York Cosmos lẫn đội tuyển Brazil.

Maradona được biết đến với cái tên “D10S” (cách chơi chữ với số 10 và Chúa trong tiếng Tây Ban Nha) chơi tự do, khi ông thường kiến ​​tạo nhiều hơn và những con số thống kê suốt sự nghiệp Maradona đã phản ánh điều đó khi ông chỉ ghi 345 bàn sau 692 trận đấu.

Messi dù chơi ở nhiều vị trí tấn công khác nhau cũng đã ghi được 793 bàn trong 1.003 trận đấu (số liệu thống kê đến cuối năm 2022).

Hình mẫu “Kẻ nổi loạn” và “Cậu bé trầm lặng”

Pele là người hùng không scandal. Ông trọng danh dự, yêu thể thao với sự nghiệp xuyên suốt chỉ dành cho hai CLB Santos (1956-1974) và New York Cosmos (1975-1977).

Maradona thi đấu cho sáu đội, bị đuổi khỏi sân tại World Cup 1982, ghi bàn thắng bằng tay vào lưới đội tuyển Anh năm 1986 và bị cấm thi đấu ở Tây Ban Nha do đánh nhau trên sân. Chưa hết, Maradona còn bị đuổi về nước tại World Cup 1994 sau khi ông bị phát hiện sử dụng cocaine.

Messi là một cậu bé ít nói, khá tương đồng với Pele ở điểm trung thành với CLB đầu tiên Barcelona, cho đến khi những rắc rối về tiền bạc đã mở đường cho Paris Saint-Germain lấy được chữ ký của anh vào năm 2021. Tuy nhiên, những khó khăn với cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha và hàng loạt hợp đồng tài trợ vẫn không thể làm hoen ố danh tiếng của Messi.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm