Harry Kane cầu nguyện cho Vua bóng đá Pele

(PLO)- Đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane, đã gửi một thông điệp tới huyền thoại người Brazil bị đau yếu là Pele khi cựu tuyển thủ 82 tuổi này đang chiến đấu từng giây phút cho sức khỏe của ông trong bệnh viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà vô địch World Cup 3 lần đã được điều trị ung thư ruột kết và ông cũng đã trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u vào tháng 9 năm ngoái. Vua bóng đá Pele gần đây đã được đưa tới phòng bệnh viện chăm sóc cuối đời khi cơ thể ông đã ngừng tương tác với các quá trình hóa trị.

Lúc đầu, tình trạng của Pele trông có vẻ nghiêm trọng. Tuy nhiên, bản thân Pele đã xoa dịu nỗi sợ hãi của giới mộ điệu sau khi đăng một thông điệp khích lệ trên Instagram, nơi ông cũng cảm ơn mọi người vì những lời chúc tốt đẹp của họ. “Các bạn của tôi ơi, tôi muốn mọi người bình tĩnh và tích cực. Tôi cảm thấy mạnh mẽ và tràn đầy hy vọng.

Tôi vẫn tuân theo phương pháp điều trị như bình thường. Tôi muốn cảm ơn toàn bộ đội ngũ y tế và điều dưỡng vì sự chăm sóc chu đáo mà tôi đã nhận được. Tôi tin vào Chúa. Mọi thông điệp yêu thương mà tôi nhận được từ các bạn trên khắp thế giới giúp tôi tràn đầy năng lượng”.

Tiền đạo của tuyển Anh cầu chúc cho Vua bóng đá Pele chiến thắng bệnh tật. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo của tuyển Anh cầu chúc cho Vua bóng đá Pele chiến thắng bệnh tật. Ảnh: GETTY.

Pele là thần tượng qua mọi thời kỳ của bóng đá Brazil với đôi chân ma thuật và tài năng ghi bàn xuất chúng từ khi còn rất trẻ, cùng tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới quốc gia Nam Mỹ. Vì lẽ đó, thủ quân đội tuyển Anh là tiền đạo Harry Kane đã thay mặt cho Tam sư gửi đến Pele những lời chúc tốt đẹp nhất.

"Pele nguồn cảm hứng trong các trận đấu của chúng tôi. Ông ta là một cầu thủ phi thường, một con người đáng kinh ngạc. Chúng tôi rất buồn khi biết tin ông bị ốm nhưng chúng tôi luôn cầu nguyện cho ông mạnh khỏe, không chỉ tôi mà cả đội tuyển Anh" – Chân sút giàu kinh nghiệm của tuyển Anh chia sẻ. Harry Kane cũng vừa có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2022 vào lưới Senegal trong trận đại thắng 3-0 của tuyển Anh rạng sáng 5-12.

Được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Pele đã dẫn dắt Brazil đến chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1958 khi ông chỉ mới 17 tuổi. Việc tham gia giải đấu năm 1962 của ông đã bị cắt ngắn do chấn thương, trước khi chịu chung số phận tại giải đấu năm 1966. Tuy nhiên, người hùng Pele đã trở lại tham dự vòng chung kết World Cup 1970 ở Mexico để giúp Selecao nâng cao danh hiệu thứ ba.

Pele là một trong những thần tượng lớn của giới bóng đá. Ảnh: GETTY.

Pele là một trong những thần tượng lớn của giới bóng đá. Ảnh: GETTY.

Là một tay săn bàn cừ khôi, Pele được cho là đã ghi hơn 1.000 bàn thắng, mặc dù các số liệu chính thức cho thấy ông chỉ ghi 757 bàn thắng trong 831 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia. Pele giải nghệ vào năm 1977 nhưng luôn sống mãi trong lòng các cổ động viên Brazil và trở thành thần tượng của nhiều thế hệ cầu thủ trên thế giới.

Năm ngoái, Pele đã lên bàn phẫu thuật để cắt bỏ khối u đại tràng. Sau đó, ông xuất viện với thần thái khỏe khoắn và còn hài hước đã sẵn sàng “chơi đủ 90 phút lẫn hiệp phụ”. Tuy nhiên, những cơn đau tái phát buộc Vua bóng đá phải nhập viện khẩn cấp và trở lại phòng chăm sóc đặc biệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm