Vòng 1/8 World Cup 2022, Pháp - Ba Lan (3-1)

Giroud đi vào lịch sử, Mbappe lập cú đúp, Pháp vào tứ kết World Cup

(PLO)- Bàn thắng giúp Giroud đi vào lịch sử cùng cú đúp của Mbappe đã giúp tuyển Pháp vào tứ kết World Cup 2022 bằng chiến thắng 3-1 trước Ba Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ĐKVĐ Pháp có chiến thắng dễ dàng trước Ba Lan với tỷ số 3-1 ở vòng 1/8 World Cup 2022. Kylian Mbappe tỏa sáng với cú đúp và một pha kiến tạo thành bàn, còn Giroud ghi 1 bàn để đi vào lịch sử bóng đá Pháp với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 52 bàn, hơn Henry 1 bàn.

Bước vào trận đấu, Pháp chủ động tấn công ngay từ đầu, ĐKVĐ Pháp dễ dàng áp đặt thế trận lên Ba Lan. Phút 11, Mbappe bứt tốc bên cánh trái rồi chuyền bóng vào vòng cấm, Dembele xử lý bóng khéo léo trước khi tung ra cú sút, tiếc là pha dứt điểm cuối cùng lại bị hậu vệ Ba Lan chặn được. Phút 13, Tchouameni có cú dứt điểm từ xa, bóng đi chìm vào góc xa khung thành nhưng thủ thành Szczesny đã kịp đổ người cản phá.

Giroud trở thành đầu tàu cho các cầu thủ trẻ tỏa sáng. Ảnh: Getty
Giroud trở thành đầu tàu cho các cầu thủ trẻ tỏa sáng. Ảnh: Getty

Thủ thành Szczesny rất biết cách làm nản lòng các chân sút của tuyển Pháp, phút 17, Dembele tung cú cứa lòng đẹp mắt vào góc xa khung thành nhưng thủ thành Szczesny đã đổ người cản phá thành công.

Phút 29, Bereszynski để mất bóng nguy hiểm, Dembele tăng tốc để căng ngang vào vòng cấm cho Giroud, tiền đạo tuyển Pháp không theo kịp bóng nên không thể đệm bóng vào lưới trống.

Phút 38, Frankowski có pha đi bóng khéo léo loại bỏ Kounde và chuyền bóng vào trong, Zielinski có cơ hội tung ra cú dứt điểm, tiếc là bóng đi trúng chân của thủ thành Hugo Lloris, Kaminski băng vào sút bồi nhưng đã bị Varane cản phá ngay trên vạch vôi.

Mbappe lập cú đúp và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Ảnh: Getty
Mbappe lập cú đúp và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Ảnh: Getty

Nỗ lực tấn công của tuyển Pháp cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 44, Mbappe có pha chọc khe thông minh để Giroud băng lên đối mặt với Szczesny, tiền đạo tuyển Pháp không bỏ qua cơ hội khi sút tung lưới Ba Lan, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 52 của Giroud ở đội tuyển Pháp, giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá Pháp, hơn Henry 1 bàn.

Kết thúc hiệp 1, Pháp tạm dẫn trước Ba Lan với tỷ số 1-0. Sang hiệp thi đấu thứ 2, Ba Lan chủ động tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng không thể gây ra nguy hiểm cho khung thành của tuyển Pháp.

Phút 57, thủ thành Szczesny lao ra đấm bóng và va chạm với cầu thủ đối phương, tận dụng cơ hội, Giroud ngả người móc bóng đẹp mắt nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng vì Varane đã phạm lỗi trước đó.

Mbappe ghi bàn thứ ba tuyệt đẹp. ẢNH: GETTY

Mbappe ghi bàn thứ ba tuyệt đẹp. ẢNH: GETTY

Tốc độ 2 bên cánh của tuyển Pháp đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hậu vệ Ba Lan, Mbappe và Dembele luôn biết cách tạo áp lực lên hàng thủ Ba Lan.

Phút 74, từ pha phản công nhanh, Dembele đi bóng bên cánh phải rồi tung đường chuyền thông minh để Mbappe dứt điểm trong vòng cấm đánh bại thủ thành Szczesny nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Pháp.

Bị dẫn trước 2 bàn thắng nhưng Ba Lan không thể tấn công khi tuyển Pháp chủ động cầm bóng và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Ba Lan bế tắc trong việc tìm đến khung thành của Hugo Lloris.

Phút 90+1, Mbappe tiếp tục giúp tuyển Pháp có bàn thắng thứ 3 bằng cú cứa lòng đẹp mắt, bóng đi cuộn vào góc xa khung thành. Đây là bàn thắng thứ 5 của Mbappe ở World Cup 2022 và giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

ĐKVĐ Pháp quá mạnh so với Ba Lan. Ảnh: Getty
ĐKVĐ Pháp quá mạnh so với Ba Lan. Ảnh: Getty

Cuối trận, Ba Lan được hưởng 11m. Lewandowski phải đá lại lần thứ hai mới có thể sút tung lưới Hugo Lloris ghi bàn thắng danh dự cho Ba Lan. Thắng Ba Lan chung cuộc 3-1, Pháp vào tứ kết World Cup 2022 và sẽ chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Senegal.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm