Hà Lan không “bẫy” nhưng Mỹ vẫn hồn nhiên

(PLO)- Nhìn cách đội đồng chủ nhà World Cup 2026 - Mỹ bung sức muốn phủ đầu Hà Lan cho thấy họ vẫn thích chơi bóng kiểu... hồn nhiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhìn cách đội đồng chủ nhà World Cup 2026 - Mỹ bung sức muốn phủ đầu Hà Lan cho thấy họ vẫn thích chơi bóng kiểu... hồn nhiên. Và trong khi hồn nhiên dâng lên tìm bàn thắng thì Hà Lan giải quyết được bàn thắng sớm từ pha phối hợp rất bài bản.

Mỹ chơi bóng hồn nhiên và nhận trận thua 1-3 trước Hà Lan có tổ chức và toan tính hơn. Ảnh: GETTY IMAGES
Mỹ chơi bóng hồn nhiên và nhận trận thua 1-3 trước Hà Lan có tổ chức và toan tính hơn. Ảnh: GETTY IMAGES

Bảo rằng HLV Van Gaal của Hà Lan giăng bẫy từ đầu trận thì không đúng nhưng nói Hà Lan chậm rãi để giải mã đối thủ thì chính xác hơn. Khi mà các học trò HLV Van Gaal chấp nhận cầm bóng ít hơn nhưng chơi có tổ chức hơn và chuyển nhanh từ phòng ngự sang phản công cho thấy Hà Lan già dặn hơn, chơi bóng khôn ngoan hơn, thực dụng hơn chứ không hồn nhiên như người Mỹ đá bóng.

Mỹ đến vòng 16 đội rồi dừng bước không có gì lạ nhưng có thể chờ lực lượng này bốn năm nữa trong tư thế đồng chủ nhà. Các cầu thủ Mỹ còn rất trẻ và chơi thứ bóng đá ít toan tính. Không như người Hà Lan đến giờ vẫn chưa cần lốc mà chỉ cần khai thác hai cánh thật tốt là đủ. Hai trong số ba bàn thắng của Hà Lan là trò tung hứng qua lại của hai tiền vệ biên Daley Blind và Denzel Dumfries chơi với nhau và ghi bàn. Bàn mở tỉ số của Memphis Depay cũng đến từ biên trái của Denzel Dumfries xuống sâu và chuyền ngược vào.

Hà Lan có 90 phút vòng 16 đội rất thoải mái và chưa cần tung sức, tung hết những miếng đánh cần thiết.

Nói đúng hơn là chưa cần lốc mà chỉ cần đến đôi cánh hoàn hảo cũng đủ để trị một đội Mỹ đá bóng thật hồn nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm