Pellegrini trách trọng tài bênh vực Arsenal

arsenal-premier-league-manches-3389-6418

HLV Wenger và Pellegrini sau khi kết thúc trận đấu. Ảnh: PA.

Man City là đội mở tỷ số trên sân Emirates nhưng không thể ra về với trọn vẹn ba điểm mà đành chấp nhận trận hòa 2-2. Đây là kết quả mà HLV Manuel Pellegrini cho rằng không phản ánh đúng với thực tế.

"Cả hai bàn thắng của Arsenal trước đó đều có các pha phạm lỗi", chiến lược gia người Chile phát biểu sau trận. "Không tin được trọng tài lại công nhận bàn đầu tiên. Aguero bị phạm lỗi trước khi bóng đến chân Wilshere và ông ấy không cắt còi. Bàn thứ hai thì có cầu thủ Arsenal đã đẩy Kompany khi cậu ấy nhảy lên đánh đầu".

HLV Pellegrini còn cho rằng Man City đáng hưởng hai quả phạt đề khi Jack Wilshere để bóng chạm tay trong vòng cấm đội nhà. "Tôi nghĩ chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn và xứng đáng giành chiến thắng", Pellegrini nói.

Trong khi đó, HLV Arsene Wenger cũng chẳng mấy hài lòng với một trận hòa trước nhà đương kim vô địch. "Giáo sư" gọi bàn thua thứ hai mà Arsenal chịu ở những phút cuối là "bàn thắng rẻ tiền".

"Đây là trận đấu có chất lượng cao. Chúng tôi ghi dấu ấn với một màn lội ngược dòng nhưng sau cùng lại thua một bàn rẻ tiền", Wenger nhận định. "Tôi thất vọng với bàn thua thứ hai. Arsenal là một đội chơi tấn công nhưng cũng cần bổ sung sự chắc chắn ở hàng thủ".

Theo Hữu Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm