Pep Guardiola gửi lời chia tay Berrada đầy mỉa mai cùng cảnh báo nghiêm khắc tới MU

(PLO)- HLV Pep Guardiola của Man City đã gửi thông điệp chia tay Omar Berrada đầy mỉa mai kèm lời cảnh báo nghiêm khắc tới Manchester United.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 26-1. Manchester United đã thực hiện bước đi quan trọng đầu tiên trong kỷ nguyên của Sir Jim Ratcliffe khi "quỷ đỏ" bổ nhiệm Giám đốc điều hành của Man City Omar Berrada làm Giám đốc điều hành mới của họ.

Cách đây vài ngày, trong một động thái gây sốc, Omar Berrada đã từ chức giám đốc điều hành Man City sau 8 năm ở Etihad để nhận công việc giám đốc điều hành MU. Cả Man City lẫn MU đều đã xác nhận thương vụ này.

manchester-united-Omar-Berrada.jpeg
Omar Berrada được xác nhận là giám đốc điều hành mới của Manchester United. ẢNH: REX

Nhiều tờ báo Anh đã dùng đến cụm từ “cuộc đảo chính lớn” để nói về thương vụ chấn động này, bởi ai cũng biết Manchester United và Manchester City là hai CLB kình địch với nhau. Bây giờ, HLV Pep Guardiola cảnh báo việc Manchester United “săn trộm” Omar Berrada từ Manchester City sẽ không “biến họ trở lại thành kẻ đánh bại thế giới”.

HLV Pep Guardiola của Man City thừa nhận việc mất Berrada, người đóng vai trò quan trọng trong việc chiêu mộ những cầu thủ lớn như tiền đạo ngôi sao Erling Haaland vào tay MU là một tổn thất lớn với đội chủ sân Etihad.

Nhưng Pep Guardiola nhấn mạnh sự vượt trội của Man City so với MU bằng cách chỉ ra rằng, CLB kình địch cùng TP Manchester sẽ không thể làm suy yếu Man City bằng cách dụ Erling Haaland hoặc Kevin De Bruyne đến Old Trafford.

man-city-an-ba-lich-su.jpg
Pep Guardiola tin rằng Manchester United không thể có được những siêu sao như Erling Haaland. ẢNH: BBC SPORTS

Pep Guardiola lên tiếng đầy mỉa mai: “Có lẽ Manchester United nghĩ với người này mọi thứ sẽ thay đổi? Chúc mừng! Tôi không biết liệu điều này có xảy ra hay không. Omar Berrada là một người đáng yêu, tính cách đáng kinh ngạc, chuyên nghiệp đáng kinh ngạc.

Hôm qua tôi đã nhìn thấy Omar Berrada, chúng tôi đã ôm nhau và tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi thực lòng chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất, bởi vì anh ấy là một người tuyệt vời.

Nhưng tôi không biết liệu bằng cách làm này (Pep Guardiola búng ngón tay), mọi thứ sẽ được sắp xếp và nó hoạt động hay không. Nếu điều đó xảy ra thì, Chúa ơi, họ phải đứng lên bảo vệ Omar Berrada trong tương lai, bởi vì anh ấy xứng đáng với điều đó.

Nhưng Kevin De Bruyne vẫn ở đây, Erling Haaland vẫn sẽ chơi ở đây nên cuối cùng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu không, với sức mạnh của Manchester United, họ đã làm được điều đó từ trước rồi.

Ở câu lạc bộ này, những tình huống này luôn xảy ra. Câu lạc bộ sẽ tiến về phía trước. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt, chúng tôi sẽ thích nghi, điều chỉnh và tiến về phía trước. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ Omar Berrada nhưng anh ấy cũng học được rất nhiều điều từ câu lạc bộ và giờ anh ấy đã đến Manchester United".

pep-guardiola-man-city.jpeg
Pep Guardiola đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn trong những diễn biến gần đây gây bất lợi cho Man City. ẢNH: TWITTER

Pep Guardiola cũng phản pháo lại chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Aleksandar Ceferin. Người đứng đầu UEFA từng tuyên bố, UEFA đã đúng khi buộc tội Man City vi phạm luật Công bằng tài chính (FFP). Man City từng bị UEFA kết tội nhưng đã thắng kháng cáo tại Tòa án Trọng tài Thể thao. Bây giờ, Man City hiện đang phải đối mặt với 115 cáo buộc vi phạm FFP của Premier League. Nếu bị kết tội, Man City có thể bị đánh rớt hạng khỏi Premier League.

HLV Pep Guardiola của Man City phản pháo Aleksandar Ceferin: “Là một luật sư, chủ tịch UEFA, Aleksandar Ceferin nên chờ đợi trước khi làm bất cứ điều gì mình muốn. Ông ấy phải đợi. Ông ấy có rất nhiều việc phải làm ở UEFA. Ông ấy nên tôn trọng thủ tục và hiểu rằng chúng tôi có quyền tự vệ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm