Pep Guardiola lên tiếng tố cáo Barcelona

(PLO)- HLV Pep Guardiola của Manchester City cảnh báo câu lạc bộ cũ Barcelona “hãy đưa ra lời đề nghị thích hợp” nếu họ muốn ký hợp đồng với Bernardo Silva.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 5-8. Tiền vệ người Bồ Đào Nha Bernardo Silva rất muốn rời Manchester City để gia nhập gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha Barcelona, nhưng đội bóng vừa giành cú ăn ba lịch sử vẫn chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào.

HLV Pep Guardiola của Man City khẳng định ông sẽ không cản đường Silva nếu tiền vệ 28 tuổi người Bồ Đào Nha này muốn ra đi và mức định giá của Man City vào khoảng 80 triệu bảng Anh được đáp ứng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng nói thêm, hiện tại không có lời đề nghị nào cho Silva, kể cả từ Barcelona.

HLV Pep Guardiola có thể mất Silva vào tay đội bóng cũ Barcelona. ẢNH: SUN SPORTS

HLV Pep Guardiola có thể mất Silva vào tay đội bóng cũ Barcelona. ẢNH: SUN SPORTS

Đáng chú ý, chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola đã đưa ra lời cảnh báo Barca và cho rằng phía đội chủ sân Camp Nou đã bịa đặt những gì ông nói. Pep Guardiola từng chơi cho Barca và có khoảng thời gian dẫn dắt Barca đại thành công với tư cách HLV trưởng.

Pep Guardiola cho biết: “Tôi muốn làm rõ điều này vì tôi biết các báo cáo ở Barcelona đã bịa đặt những gì tôi nói. Tôi không muốn bất kỳ cầu thủ nào không muốn ở đây. Tôi muốn làm việc với những người muốn ở lại và làm việc với chúng tôi.

Một số cầu thủ cảm thấy họ muốn có một trải nghiệm mới. Tôi sẽ không phải là người nói “không”, nhưng họ phải thỏa thuận với câu lạc bộ. Hãy thỏa thuận và nó (vụ chuyển nhượng) sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta phải có được một đề nghị thích hợp.

Pep Guardiola rất bực bội đội bóng cũ Barca. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola rất bực bội đội bóng cũ Barca. ẢNH: GETTY

Nếu chúng tôi không nhận được một lời đề nghị thích hợp, Silva vẫn sẽ là cầu thủ của chúng tôi và chúng tôi muốn cậu ấy. Nếu họ (Barcelona) muốn có Silva, họ sẽ đến đây và nói chuyện với giám đốc thể thao và giám đốc điều hành của chúng tôi để đạt được thỏa thuận”.

Trong khi đó, hậu vệ 33 tuổi Kyle Walker cũng được cho là rất muốn rời Man City để tới Bayern Munich. Tuy nhiên, nhà vô địch Bundesliga vẫn chưa đưa ra lời đề nghị phù hợp nào cho Walker trong mùa hè này. Pep Guardiola biết rằng, Man City phải chi rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng mùa hè để thay thế bộ đôi này. Vì thế, mức giá Man City yêu cầu để bán cả hai sẽ rất cao.

Silva được Man City định giá 80 triệu bảng Anh. ẢNH: GETTY

Silva được Man City định giá 80 triệu bảng Anh. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola nói thêm: “Trong trường hợp của Bernardo Silva và Kyle Walker, chúng tôi đã nhiều lần nói về tầm quan trọng của họ. Khi chúng tôi mất những cầu thủ đó, Man City phải ra thị trường chuyển nhượng để tìm người thay thế và những thứ này tiêu tốn hơn 50 triệu bảng Anh”.

Declan Rice đã từ chối Man City để gia nhập Arsenal từ West Ham với mức giá 105 triệu bảng Anh. Man City sẽ đối đầu với Arsenal trong trận tranh siêu cúp Anh - Community Shield vào lúc 22h ngày mai 6-8 trên sân vận động quốc gia Anh Wembley.

Pep Guardiola nói thêm: “Declan Rice đã quyết định chọn Arsenal, vì vậy đó là tất cả những điều tốt nhất. Declan Rice là một cầu thủ quan trọng, một chàng trai rất tốt. Đối với Arsenal, đó (Declan Rice) là một cầu thủ đáng kinh ngạc”.

Josko Gvardiol trên đường gia nhập đội chủ sân Etihad. ẢNH: GETTY

Josko Gvardiol trên đường gia nhập đội chủ sân Etihad. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Pep Guardiola đã tái bổ nhiệm Juanma Lillo làm trợ lý cho ông, 12 tháng sau khi Lillo rời đội chủ sân Etihad để nhận công việc ở Qatar. Ngoài ra, Man City đang tiến rất gần đến việc ký hợp đồng với trung vệ 21 tuổi người Croatia Josko Gvardiol từ RB Leipzig. Hai đội đã đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng và nó rơi vào khoảng 78 triệu bảng Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm